Tự tử vì anh hùng bàn phím

Sự kiện cơ quan chức năng tại Đà Nẵng phát hiện và bắt giữ 7 thanh niên lợi dụng mạng xã hội Facebook để nói xấu, bôi nhọ người khác đã gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua.

7 thanh niên này đã tạo một trang Facebook để tổ chức nói xấu, vu khống, bôi nhọ bất cứ bạn trẻ nào có chút tên tuổi ở khu vực Đà Nẵng. Cách thu thập thông tin của nhóm này là cung cấp địa chỉ email, ai có thông tin gì chỉ việc gửi đến, nhóm sẽ chỉnh sửa rồi công bố bất chấp thông tin đó đúng sai thế nào không cần biết, chỉ cần nói xấu là đủ. Sự việc trở nên tồi tệ khi một trong các nạn nhân không chịu được sự bôi nhọ đã tự tử. Ngay cả trong trường hợp đó, nhóm này vẫn ngang nhiên thách thức, tiếp tục sỉ nhục nạn nhân.

Tự tử vì anh hùng bàn phím
 

 Vụ việc trên được chú ý vì tình trạng lợi dụng mạng xã hội để nói xấu, khích bác người khác không còn là một vấn đề hiếm hoi. Trước đó, hàng loạt sự kiện như thế đã diễn ra như việc nói xấu cá nhân trong sự kiện Nick Vujicic qua Việt Nam, việc chê bai chửi bới “Running man” Vũ Xuân Tiến, gần đây nhất có việc nói xấu, chửi bới cầu thủ Công Vinh khi anh qua Nhật Bản thi đấu.

Việc lợi dụng tính ẩn danh của Facebook để bôi nhọ người còn lan ra quốc tế, làm xấu hình ảnh người Việt Nam ở nước ngoài. Rất nhiều bạn trẻ lên Facebook của người nước ngoài chửi bới mà chẳng hề có một lý do cụ thể nào dẫn đến tình trạng nhiều trang mạng quốc tế, một số địa chỉ Facebook đã phải cấm cửa người Việt. Trong sự kiện Công Vinh, trang chủ của đội bóng mời anh qua thi đấu yêu cầu không được tiếp tục lăng mạ cầu thủ và tuyên bố sẽ xóa tất cả những lời có ý nghĩa không tốt như thế. Tình trạng trên bùng phát nhiều đến nỗi trên mạng có hẳn một từ chỉ loại người này là “anh hùng bàn phím” với nhận xét chỉ giỏi ngồi sau bàn phím để nói xấu người khác chứ không đóng góp gì cho xã hội. Một chuyên gia tâm lý còn cho rằng việc nói xấu, bôi nhọ, chửi bới người khác qua mạng thực tế là một phản ứng mang tính tâm lý, khi thất bại, không được như ý trong cuộc sống người ta tìm cách xả ra bằng việc miệt thị người khác. Nhưng miệt thị trong đời sống thật sẽ hậu quả trực tiếp nên họ chuyển qua dùng mạng ảo.

Sự bùng nổ của kiểu “anh hùng” này còn vô tình được sự tiếp tay bởi một số cá nhân vô trách nhiệm trên mạng. Họ tiếp nhận và truyền bá các thông tin với sự thích thú mà không cần biết thông tin có đúng hay không, có ảnh hưởng gì đến xã hội hay không.

Hệ quả của các “anh hùng” này cùng với sự lan rộng của họ càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Các cá nhân trở thành nạn nhân rơi vào khủng hoảng vì những đặt điều, những lời vu khống. Thậm chí nhiều trường hợp còn tan cửa nát nhà vì kiểu đặt điều của các “anh hùng” dạng này.

Chính vì thế, vụ phát hiện và xử lý 7 thanh niên tại Đà Nẵng được xem là tiếng chuông cảnh báo với những ai đang có dự định trở thành “anh hùng”. Tuy mức xử phạt không cao do xét các bị cáo tuổi còn nhỏ nhưng nó cho thấy, dù ẩn thân trên mạng ảo cũng không có nghĩa né tránh được sự trừng phạt của pháp luật. Điều này cũng giống như tình trạng vi phạm đạo đức như hình ảnh những bạn trẻ leo tượng rùa, tượng chiến sĩ rồi tung lên Facebook như trước đây, sau khi bị phát hiện, xử lý đã giảm hẳn. Người lên mạng phải có ý thức hơn về hành vi của mình.

Theo Tường Vy

Sài Gòn Giải Phóng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại