Nữ diễn viên hài nổi tiếng bị bắt lao động khổ sai ở mỏ than

Bảo An |

(Soha.vn) - Một diễn viên nổi tiếng của Triều Tiên đã bị gửi đi lao động khổ sai tại một mỏ thạn sau khi “lỡ miệng” nói xấu chế độ trong khi đi biểu diễn.

Lee Choon Hong, một diễn viên hài nổi tiếng ở Triều Tiên, bình luận về những “vấn đề nhạy cảm” trong khi đang biểu diễn cho các công nhân tại một trang tại lớn theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Nữ diễn viên này ngay lập tức đã bị bắt giữ và đưa tới mỏ than Jikdong Youth mà không được chào gia đình, theo các nguồn tin địa phương.

Hiện chưa rõ nữ diễn viên Lee bị phạt lao động khổ sai trong bao lâu, nhưng hình phạt tương tự như thế này thường được xem xét 6 tháng/1 lần. Trong giai đoạn này, Lee phải làm việc tại mỏ than trước khi có quyết định được thả.

Diễn viên Lee, được các nhà lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh biểu diễn cho các công nhân tại một trang trại rộng 150.000 ha ở Sep'o thuộc tỉnh Kangwondo, đang biểu diễn, thì nữ diễn viên này đã có những lời nói được miêu tả là “bình luận nhạy cảm”.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Một nguồn tin tiết lộ: “Diễn viên Lee đã lỡ miệng khi đang biểu diễn trước các công nhân tại trang trại ở Sepo. Lee đã được chuyển thẳng tới thành phố Sunchon thuộc tỉnh Pyongan, để thực hiện lao động khổ sai tại mỏ than Jikdong Youth.” Nữ diễn viên Lee đã phải hoãn kế hoạch tổ chức đám cưới cho con gái.

Những gì diễn viên Lee đã nói không được tiết lộ, nhưng đây được cho là lần thứ hai diễn viên Lee làm phiền lòng các nhà lãnh đạo ở Triều Tiên. Bà đã bị gửi đi lao động khổ sai vào giữa năm 2000 sau khi “lỡ miệng.”

Lee, là một diễn viên hài tài năng với khả năng bắt chước giọng người khác, thường biểu diễn cho nhà lãnh đạo Kim Jong Il và được lựa chọn gia nhập Entourage Of Delight – nhóm các diễn viên chuyên biểu diễn cho nhà lãnh đạo này vào những năm 1980.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại