Không còn du khách nào mắc kẹt trên đảo Cô Tô

H.Sơn |

(Soha.vn) - Do công tác phòng tránh bão được chuẩn bị tốt nên tính đến thời điểm hiện tại, đảo Cô Tô vẫn chưa hề xảy ra thiệt hại nào về người và tài sản.

Vào lúc 9h sáng nay, trao đổi nhanh với PV, ông Nguyễn Đức Thành – Chủ tịch kiêm Bí thư  huyện đảo Cô Tô cho biết: “Bão số 5 chính thức đổ bộ vào Cô Tô vào khoảng 8h30 phút sáng nay (03/08) gây gió mạnh và mưa lớn trên diện rộng. Tuy nhiên do công tác chuẩn bị tốt nên tính đến thời điểm hiện tại, đảo Cô Tô vẫn chưa hề xảy ra thiệt hại nào về người và tài sản".

Cũng theo ông Thành ngay khi nhận được tin bão số 5, mọi công tác chuẩn bị phòng tránh bão đã được cán bộ và nhân dân chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước một ngày bão đổ bộ, toàn bộ hơn 500 tàu thuyền trên đảo đã được neo đậu vào khu vực tránh bão an toàn.

	Bão số 5 đổ bộ vào đảo Cô Tô. Ảnh: Báo Quảng Ninh Online.

Bão số 5 đổ bộ vào đảo Cô Tô. Ảnh: Báo Quảng Ninh Online.

Liên quan đến những khách du lịch bị mắc kẹt trên đảo Cô Tô, ông Thành khẳng định: “Tính đến 14h30 chiều qua (02/08), toàn bộ khách du lịch trên đảo Cô Tô đã được đưa về đất liền an toàn. Hiện trên đảo Cô Tô không còn trường hợp khách du lịch nào bị mắc kẹt lại cả. Tổng số khách du lịch được di dời khỏi đảo Cô Tô chiều qua là 220 người, không phải là 80 người như các báo đã đưa tin trước đó”.

Sáng nay, bão số 5 đã đi vào địa phận các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ. Tại Nam Định, do ảnh hưởng của bão số 5 nên đã xảy ra mưa lớn, gió giật mạnh.

Đại tá Dương Công Hiếu - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Nam Định, Ủy viên ban PCLB tỉnh Nam Định cho biết: "Bão số 5 tuy không trực tiếp đổ bộ vào Nam Định nhưng do ảnh hưởng của bão nên đã xảy ra mưa lớn và sức gió khá mạnh. Tại khu vực cửa biển Ba Lạt (Giao Thủy) sóng rất mạnh, sức gió cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 9. Tuy nhiên, do công tác phòng tránh bão đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ những ngày trước đó nên hiện tại bão số 5 chưa gây thiệt hại nào về người và tài sản. Toàn bộ tàu thuyền đã về trú bão an toàn”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại