Đại gia Lê Thanh Thản cưỡi Rolls-Royce, hút thuốc lào là người như thế nào? (1)

Thanh Thảo |

(Soha.vn) - Ông Lê Thanh Thản sinh năm 1949. Ông vốn là một doanh nhân được xếp hàng “vô danh tiểu tốt” đến từ tỉnh miền núi Lai Châu.

Ông Lê Thanh Thản là Giám đốc Công ty tư nhân xây dựng số 1 Lai Châu. Sở hữu 20 khách sạn lớn từ 2 - 4 sao ở nhiều tỉnh thành, xây dựng nhiều toà nhà chung cư và khu đô thị lớn, có thể sánh vai với cả những tập đoàn xây dựng của nhà nước, nhưng rất ít thấy ông xuất hiện trên các diễn đàn; đi xe triệu đô Rolls-Royce nhưng lúc nào cũng kè kè chiếc điều cày…

Ngồi trò chuyện với ông, thoảng chốc lại thấy ông bắn điếu thuốc lào, nhả khói có vẻ điệu nghệ lắm. Xem chừng cũng thuộc hàng nghiện nặng. Ông Thản kể, đi đâu cũng phải mang theo cái điếu cày. Kể cả những lúc ngồi trên Rolls-Royce. Có lần đi nước ngoài, ông mang theo điếu cày, nhân viên an ninh bắt ông bỏ lại, ông không chịu, cãi nhau một hồi rồi họ cũng hiểu và cho mang theo.

Tôi mua Rolls-Royce đi là vì hệ số an toàn của nó cao, xe rộng rãi thoải mái. Còn hút thuốc lào là thói quen và sở thích từ lâu rồi, không bỏ được. Mà cũng chẳng phải bỏ để làm gì”, ông Lê Thanh Thản chia sẻ.

Ông Lê Thanh Thản sinh năm 1949. Ông vốn là một doanh nhân được xếp hàng “vô danh tiểu tốt” đến từ tỉnh miền núi Lai Châu, lập nghiệp bằng nghề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở miền núi (công ty tư nhân đầu tiên thành lập năm 1987), sau đó vươn sang Lào.

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Diễn Châu, Nghệ An, năm 1978, ông Lê Thanh Thản được Tỉnh ủy Nghệ An tăng cường lên công tác tại huyện vùng cao Sìn Hồ, Lai Châu. Gần 10 năm sau, khi công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu, với khát vọng làm giàu chính đáng, ông Thản đã mở xưởng sản xuất vật liệu xây dựng ở huyện Mường Lay.

Để rồi, từ đây, một đường hướng kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực dần mở ra trước mắt con người có thừa nghị lực, sự tâm huyết và sức sáng tạo. Và, sau hơn 20 năm xây dựng, trưởng thành, vượt bao thăng trầm của thời cuộc, cơ sở nhỏ lẻ, hoạt động manh mún ở cấp huyện thủa ban đầu đã biến thành 1 Cty tư nhân hàng đầu của 2 tỉnh Tây Bắc - Điện Biên, Lai Châu với số vốn lên đến nhiều trăm tỷ đồng và là chủ sở hữu của thương hiệu khách sạn ngày càng trở nên nổi tiếng là Mường Thanh.

Đầu những năm 1990, khi quyết định mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực du lịch, Công ty Xây dựng Tư nhân số 1 Lai Châu đã xây dựng khách sạn mini đầu tiên ở hồ Ba Khoang (tỉnh Điện Biên). Trên cơ sở khai thác thành công công suất sử dụng phòng, Cty đã xây thêm khách sạn Mường Thanh ở TP Điện Biên Phủ.

	Đại gia Lê Thanh Thản (ở giữa)

Đại gia Lê Thanh Thản (ở giữa)

Ông Thản mở rộng việc làm ăn xuống Hà Nội năm 2000 với việc mua một mảnh đất trong Khu Đô thị Linh Đàm để xây khách sạn Mường Thanh và khu căn hộ nhỏ. Từ đó đến nay, vị đại gia thích hút thuốc lào vặt, khoái ăn cá trích, đậu phụ chấm mắm tôm này tiến hành đầu tư xây nhiều khu chung cư nhất ở Hà Nội (30 toà, mỗi toà 400 căn, với dân số tương đương một quận). Khu Đô Thị Xa La rộng 21 ha được đánh giá là đô thị đầu tiên hoàn chỉnh nhất với đầy đủ các hạng mục liên hợp trường học, bệnh viện (dù nằm gần Bệnh viện Quân đội 103), siêu thị, khách sạn…

Năm 2003, ông Lê Thanh Thản quyết tâm làm một việc được coi là đúng hướng nhưng đầy rủi ro khi chuyển hướng đầu tư về Hà Nội, mảnh đất nhiều cơ hội song cũng khá thách thức vì nhiều dự án bất động sản của các đại gia, cả trong và ngoài nước đang được triển khai.

Năm 2006 là khách sạn tại Vinh (Nghệ An) và Tam Đường (Lai Châu) ra đời. Ngày 10/10/2009 khai trương khách sạn 4 sao Mường Thanh Best Western Hà Nội và đồng loạt xây dựng các dự án cao cấp khác là khách sạn Mường Thanh Hạ Long (21 tầng), Mường Thanh Xa La Hà Đông (9 tầng), Mường Thanh Sa Pa ( 7 tầng), Mường Thanh Điện Biên ( 9 tầng) và tổ hợp trung tâm thương mại - khách sạn - nhà ở Diễn Châu có quy mô hiện đại…

Nói về chuỗi khách sạn này, ông Lê Thanh Thản cởi mở: “Mường Thanh, theo tiếng Thái là Mường Trời, là vùng văn hóa Thái tiêu biểu, là một trong những cái nôi của người Thái. Chúng tôi kỳ vọng hệ thống khách sạn Mường Thanh sẽ trở thành một điểm đến, một Miền Thanh Thản Đất Trời như cái tên của nó”.

Hiện tại, ông Thản có 20 khách sạn từ 2 - 4 sao tại 16 tỉnh, thành phố. Ông cho biết, khách sạn chỉ là nghề tay trái để tạo công ăn việc làm cho xã hội và lấy chỗ dựa để thúc đẩy thêm ngành bất động sản.

Không chỉ được biết đến với khách sạn, Cty Xây dựng Tư nhân số 1 Lai Châu của ông Lê Thanh Thản còn rất thành công trong việc xây dựng các khu chung cư cao cấp tại Định Công, Hoàng Mai và Xa La, Hà Đông, góp phần mang lại những khuôn mặt mới, những khu đô thị hiện đại cho Thủ đô Hà Nội.

(còn nữa)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại