Hàng loạt dân chơi xăm trổ sa lưới 141

Trang Anh |

(Soha.vn) - Nhiều dân chơi có biểu hiện nghi vấn khi bị 141 truy bắt đã lộ những hình xăm trổ khiến ai nhìn thấy cũng phải e dè.

Giang hồ xăm trổ đầy mình mang kiếm Nhật dài 70cm đi đòi nợ

Khoảng 14h30 ngày 31/1/2013, các trinh sát tổ công tác đặc biệt Y6/141 (thời điếm đó đang trực chốt tại ngã ba Thanh Niên – Quán Thánh) phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe Nouvo mang BKS 29X2-0313 không đội mũ bảo hiểm, thanh niên ngồi sau còn cầm một vật dài giống kiếm nên đã báo đàm yêu cầu kiểm tra hành chính.

Nguyễn Tiến Dũng (phải) và Vũ Tài Ninh
Nguyễn Tiến Dũng (phải) và Vũ Tài Ninh
Giang hồ xăm trổ đầy mình mang kiếm Nhật dài 70cm đi đòi nợ | 141, Tin 141, Nhật ký 141, Đặc nhiệm 141, 141 Hà Nội, Đòi nợ thuê, Dân giang hồ, Y6/141
Thanh kiếm cùng 2 tờ giấy ghi nợ thu được của 2 đối tượng

Vừa thấy bóng dáng lực lượng 141 thì nam thanh niên ngồi sau bất ngờ nhảy xuống xe bỏ chạy thục mạng vào một con ngõ nhỏ trên đường Quán Thánh. Sau hơn 500m truy đuổi, đối tượng đã bị các chiến sĩ cảnh sát hình sự tóm gọn cùng một thanh kiếm nhật dài chừng 70cm.

Qua đấu tranh ban đầu, thanh niên điều khiển xe khai tên là Vũ Tài Ninh, HKTT tại Quế Võ, Bắc Ninh, hiện đang ở Đội Cấn, Ba Đình, HN. Thanh niên ngồi sau, mang kiếm là Nguyễn Tiến Dũng, HKTT tại TP.Bắc Giang, hiện đang ở Nghĩa Dũng, Ba Đình, HN.

Giang hồ xăm trổ đầy mình mang kiếm Nhật dài 70cm đi đòi nợ | 141, Tin 141, Nhật ký 141, Đặc nhiệm 141, 141 Hà Nội, Đòi nợ thuê, Dân giang hồ, Y6/141
Thanh kiếm dài khoảng 70cm
Hàng loạt dân chơi xăm trổ sa lưới 141
Hình xăm chữ nhẫn sau gáy Vũ Tài Ninh 
Hàng loạt dân chơi xăm trổ sa lưới 141
Hình xăm phượng hoàng sau lưng Nguyễn Tiến Dũng

Kiểm tra trên người hai đối tượng, tổ công tác có thấy một hình xăm chữ NHẪN sau gáy của Vũ Tài Ninh và một hình xăm phượng hoàng ở lưng cùng một hình xăm cá chép ở cánh tay Nguyễn Tiến Dũng.

Dân chơi "rồng phượng" bị 141 tóm vì đi mua "đá"

Hàng loạt dân chơi xăm trổ sa lưới 141
Đối tượng Nguyễn Thành Đạt

Vào chiều ngày 8/5/2013, tổ công tác đặc biệt Y2/141 nhận lệnh cắm chốt tại Cầu Bươu (Đoạn gần đường vào Khu đô thị mới Xa La, Hà Đông). Tới khoảng 17h, tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính với xe taxi của hãng Thanh Nga sau khi các trinh phát phát hiện hành khách trên xe có biểu hiện nghi vấn.

Hàng loạt dân chơi xăm trổ sa lưới 141
Cận cảnh cánh tay xăm trổ của đối tượng tàng trữ ma túy

Khi nam hành khách bước xuống xe, đập vào mắt tổ công tác là những hình xăm rồng, phượng bên cánh tay phải và cả trong người. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi quần của nam hành khách trên xe có một gói ma túy đá cùng một bộ dụng cụ "đập đá"

Sau đó, tổ công tác Y2/141 đã tiến hành lập hồ sơ và bàn giao vụ việc lại để đồn công an Cầu Bươu tiếp tục làm rõ. Tại cơ quan CA, đối tượng khai tên là Nguyễn Thành Đạt, sinh năm 1993, trú tại Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội.

9X xăm trổ mặt quỷ, cầm súng dạo phố

Hai thanh niên mang theo súng colt, dao găm trong người phóng xe trên phố giữa ban ngày đã bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Cương không ngại khoe đẳng cấp giang hồ của mình với hình xăm trên người.
Cương không ngại khoe đẳng cấp giang hồ của mình với hình xăm trên người.

Vào khoảng 15h30 ngày 30/1, tổ công tác Y3/141 do Trung tá Phạm Quang Minh, Đội phó Đội CSGT số 3 làm tổ trưởng trực chốt tại ngã tư Kim Mã – Nguyễn Chí Thanh đã phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi xe máy không BKS. Hai thanh niên này bị cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe thì quay đầu bỏ chạy, vứt lại hai dao găm hòng cản đường cảnh sát.

Hàng loạt dân chơi xăm trổ sa lưới 141
Súng, dao găm hai thanh niên mang theo người.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt được Ngô Mạnh Cường (SN 1990) và Nguyễn Bá Cương (SN 1992) cùng  ở thị trấn Trôi, Hà Nội.

Cường và Cương khai nhận đem theo súng và dao trong người để phòng thân khi đi chơi Tết. Cường và Cương đều là dân anh chị ở thị trấn Trôi. Cường xăm mặt quỷ một nửa người. Còn Cương xăm đầy hoa trên lưng cùng con rết trên cổ như nhân vật trong Thủy Hử.

Nam thanh niên xăm trổ đầy mình, 'găm' 63 gói heroin

Khoảng 14h30 chiều nay, 10/7, tổ công tác Y12/141 làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ phát hiện nam thanh niên mặc quần đùi, áo phông, xăm trổ đầy hai cánh tay, điều khiển xe máy BKS 29X8-3659 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Đối tượng Trường.
Đối tượng Trường.

Kiểm tra trong túi quần của anh này, tổ công tác phát hiện một gói heroin nhỏ bọc trong giấy bạc.

Tiếp tục kiểm tra chiếc xe máy của đối tượng, tổ công tác phát hiện thêm một chiếc hộp bằng nhựa để cẩn thận trong cốp xe, bên trong có 62 gói giấy bạc chứa heroin, 1 viên ma túy tổng hợp màu xanh.

Không còn gì chối cãi trước hành vi tàng trữ ma túy, nam thanh niên khai nhận tên là Đỗ Xuân Trường (SN 1981, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trường cho biết, số ma túy này anh ta mua về để sử dụng, còn thừa thì đem đi bán.

Số ma túy được giấu trong cốp xe.
Số ma túy được giấu trong cốp xe.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại