Đội hình vĩ đại nhất thế giới: Không có chỗ “2 Rô”

Công Luận |

(Soha.vn) - Tạp chí World Soccer đã tổng hợp 11 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại và điểm đặc biệt là không hề có tên của Người ngoài hành tinh “Rô béo” và siêu sao Cris Ronaldo.

Dựa trên rất nhiều lá phiếu từ các chuyên gia, HLV, các danh thủ trên khắp thế giới, tạp chí World Soccer đã chắt lọc ra Đội hình vĩ đại nhất thế giới. Tất nhiên đó được xem là những cái tên tiêu biểu cho bóng thế giới và không ai có thể phủ nhận tài năng của họ. Nhưng thật đáng tiếc khi thiếu vắng một số cầu thủ cũng được liệt vào hàng huyền thoại như Ronaldo, Thierry Henry, Eusebio và George Best…

	Không có tên Ronaldo trong danh sách lần này

Không có tên Ronaldo trong danh sách lần này

Vậy hãy cùng nhìn lại xem 11 cái tên đó là hững ai

Thủ môn: Lev Yashin - Liên Xô

Yashin được biết đến là thủ thành duy nhất trên thế giới giành được danh hiệu Quả bóng vàng  vào năm 1963. Trong suốt cả sự nghiệp chơi bóng 22 năm của mình, người ta thống kê được thủ thành người Nga đã cản phá được 150 quả đá penalty và có 270 trận giữ sạch lưới.

Đội hình vĩ đại nhất thế giới: Vắng bóng “2 Rô”
 

Lev Yashin đóng một vai trò hết sức quan trọng ở ba kỳ World Cup và giúp Liên Xô giành được tấm huy chương vàng Thế vận hội năm 1956. Đánh bại những Peter Schmeichel, Dino Zoff… ông hoàn toàn xứng đáng là thủ thành vĩ đại nhất mọi thời đại.

Hậu vệ: Cafu - Brazil

Cafu là một mẫu hậu vệ mẫu mực, là tấm gương cho tất cả những ai đang chơi ở vị trí của anh noi theo. Anh sở hữu một tốc độ, sự bền bỉ, kỹ thuật và giác quan chiến thuật vô cùng nhạy bén.

Đội hình vĩ đại nhất thế giới: Vắng bóng “2 Rô”
 

Trong tổng số 142 lần khoác áo ĐTQG Brazil, Cafu đã giúp đội bóng quê hương mình 2 lần giành danh hiệu vô địch World Cup (1994 và 2002). Ngoài ra, anh cũng có một khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp khi chơi bóng dưới màu áo của AC Milan và giành được 1 danh hiệu Champions League năm 2007.

Hậu vệ: Bobby Moore - Anh

Tài năng của nhân vật huyền thoại bóng đá Anh – Bobby Moore đã được cả thế giới công nhận và lưu danh sử sách như một hậu vệ vĩ đại nhất. 

Đội hình vĩ đại nhất thế giới: Vắng bóng “2 Rô”
 

Pele từng nói rằng Moore là hậu vệ khó vượt qua nhất mà ông từng đối mặt. “Hoàng đế” Franz Beckenbauer cũng nói ông là hậu vệ tốt nhất trong lịch sử bóng đá. Jock Stein còn nói đùa: "Nên có một bộ luật chống lại Moore. Ông biết chính xác những gì sẽ xảy ra trong 20 phút tiếp theo…”

Hậu vệ: Franz Beckenbauer - Đức

Cái tên Franz Beckenbauer có lẽ đã vượt qua tầm vóc của sự vĩ đại và mọi người chỉ có thể gọi ông bằng biệt danh “Hoàng đế bóng đá”. Ông chắc chắn là cầu thủ vĩ đại nhất mà nước Đức có vinh hạnh sản sinh ra.

Đội hình vĩ đại nhất thế giới: Vắng bóng “2 Rô”
 

Ông là người duy nhất từng vô địch World Cup không chỉ ở góc độ cầu thủ mà còn như một HLV cho tuyển Tây Đức vào năm 1974 và 1990. Ở cấp CLB, Beckenbauer cũng đã có được 4 chiếc cúp vô địch Bundesliga và 3 cúp châu Âu với Bayern Munich trong những năm thập niên 70.

Ngoài ra, “Hoàng đế” cũng là người khai sinh ra vai trò của hậu vệ quét, cầu thủ libero… tạo ra những phong cách chơi bóng mang tính bước ngoặt.

Hậu vệ: Paolo Maldini - Ý

Trong suốt sự nghiệp cầu thủ kéo dài 25 năm của Paolo Maldini, anh đã có 902 lần khoác áo AC Milan và giành được 5 chiếc cúp châu ÂU và 7 danh hiệu tại Serie A trong tổng số 26 danh hiệu lớn bé.

Đội hình vĩ đại nhất thế giới: Vắng bóng “2 Rô”
 

Maldini cũng nằm trong số không nhiều những cầu thủ từng tham dự 4 kỳ World Cup và có tới 126 lần ra sân trong màu áo Thiên Thanh. Vào năm 2007, Sir Alex Ferguson cũng phải thừa nhận rằng anh là cầu thủ được ông ưa thích nhất trong thời gian gần đây.

Tiền vệ: Alfredo Di Stefano - Real Madrid

Di Stefano được xem là nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử tồn tại và phát triển của Real Madrid. Ông đã giúp cho đội bóng Hoàng gia TBN phát triển đến mức cực thịnh trong những năm thập niên 50. Di Stefano ghi được 307 bàn thắng và giúp CLB của mình giành được 5 chiếc cúp châu Âu liên tiếp từ 1956 đến 1960.

Đội hình vĩ đại nhất thế giới: Vắng bóng “2 Rô”
 

Tuy xếp ông ở vị trí tiền vệ nhưng trên thực tế ông là một tiền đạo. Nguyên nhân cũng bởi Di Stefano còn được nhắc tới như một cầu thủ đa năng nhất trong lịch sử bóng đá. Mọi người đều nói rằng ông có thể đảm đương được mọi vị trí trên sân.

Tiền vệ: Johan Cruyff - Hà Lan

Ba lần đoạt danh hiệu QBV vào các năm 1971, 1973 và 1974 đã minh chứng cho tài năng của huyền thoại bóng đá người Hà Lan. Ông chính là người đóng vai trò quan trọng nhất trong lối chơi tổng lực của Cơn lốc màu da cam ngày nào.

Đội hình vĩ đại nhất thế giới: Vắng bóng “2 Rô”
 

Khi còn chơi bóng cho Ajax và Barca, Johan Cruyff đã có được không ít các danh hiệu trên trường châu Âu. Tuy nhiên, ông lại không thể giúp Hà Lan đặt chân lên đỉnh vinh quang tại World Cup và Euro.

Cho đến ngày hôm nay, lối chơi tổng lực đã trở thành một biểu tượng của ĐT Hà Lan và các lớp hậu duệ sau này của Cruyff luôn coi đó là kim chỉ nam trong tư duy bóng đá của mình.

Tiền vệ: Zinedine Zidane - Pháp

Nhắc tới Zidane là nói về một chàng tiền vệ khéo léo và mạnh mẽ. Chàng tiền vệ người Pháp đã giành được tất cả những gì mà 1 cầu thủ chuyên nghiệp có thể nghĩ tới. Hàng loạt chiếc cúp vô địch tại Juventus và Real, rồi sau đó là World Cup 98 và Euro 2000, đó là những khoảng khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của Zidane.

Đội hình vĩ đại nhất thế giới: Vắng bóng “2 Rô”
 

Tuy nhiên, chàng tiền vệ tài hoa của ĐT Pháp lại kết thúc sự nghiệp của mình bằng một kỉ niệm vô cùng đáng quên khi húc đầu vào ngực của Marco Materazzi. Nhiều người đã nói chính hành động đã gián tiếp khiến cho ĐT Pháp phải về nhì tại World Cup 2006. Dẫu vậy, những gì Zizou đã làm được là quá đủ để đưa anh vào sống tại “ngôi nhà của những huyền thoại”.

Tiền vệ: Diego Maradona - Argentina

Cậu bé vàng Diego Maradona sở hữu một kỹ thuật chơi bóng tuyệt vời. Tuy thân hình có phần thấp bé nhưng ẩn chứa bên trong đó là một thể chất siêu việt, và gần như không một hậu vệ nào có thể ngăn cả những pha đi bóng của Maradona.

Đội hình vĩ đại nhất thế giới: Vắng bóng “2 Rô”
 

Pha “solo” ghi bàn vào lưới ĐT Anh tại World Cup 1986 chắc hẳn là hình ảnh đẹp nhất trong sự nghiệp chơi bóng của Maradona mà không ai có thể quên được. Cũng trong năm đó, ông Hoàng Maradona đã giúp Argentina đứng trên đỉnh vinh quang thế giới.

Tiền đạo: Pele - Brazil

Thật khó có thể gạch tên “ông Vua bóng đá” Pele ra khỏi vị trí tiền đạo trong bản danh sách này, người mang đến những vũ điệu Samba thực sự trên sân cỏ.

Pele chơi cho Santos trong suốt 18 năm và ghi được 619 bàn thắng cho đội bóng quê hương. Nhưng nếu tính tổng số, Pele đã ghi tới 1088 bàn thắng trong từng ấy năm, một cột mốc không tưởng đối với mọi tiền đạo trên toàn thế giới.

Đội hình vĩ đại nhất thế giới: Vắng bóng “2 Rô”
 

Ông chính là nhân tố quan trọng nhất giúp Selecao giành được 3 chiếc cúp vô địch World Cup vào các năm 1958, 1962 và 1970. Sir Bobby Charlton từng nói: “Bóng đá đã có được chàng tiền đạo kỳ diệu nhất” và Johan Cruyff cho rằng: “Pele là cầu thủ duy nhất đã vượt qua được ranh giới của logic”.

Tiền đạo: Lionel Messi - Argentina

Messi là cầu thủ duy nhất hiện vẫn còn chơi bóng có được vinh hạnh đứng trong danh sách này. Cầu thủ người Argentina sở hữu một đôi chân được ví như có ma thuật và một nghị lực chơi bóng tuyệt vời. Rất nhiều kỷ lục đã bị M10 xô đổ, người ta cũng không rõ sẽ phải đặt giới hạn nào cho Messi.

Đội hình vĩ đại nhất thế giới: Vắng bóng “2 Rô”
 

Ở tuổi 26, Messi đã có được mọi danh hiệu cá nhân mà một cầu thủ có thể ao ước, đặc biệt nhất là 4 danh hiệu QBV. Tuy nhiên đó cũng chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những gì Messi đã làm được.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại