Xe tải vượt đèn đỏ 'đụng' ngay Trưởng phòng CSGT Hà Nội

Thế Long |

(Soha.vn) - Chiếc xe tải vượt đèn đỏ đang lao ầm ầm thì bị Trưởng phòng CSGT phát hiện và đuổi theo xử lý.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h30’ (ngày 3/7) trên đường Lê Văn Lương kéo dài (Hà Nội). Trong khi Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Công an Hà Nội đi kiểm tra các chốt có CSGT làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông phục vụ kỳ thi đại học, cao đẳng năm 2013 trên địa bàn quận Thanh Xuân và Hà Đông, thì phát hiện chiếc xe tải chở cát BKS 29C-192.44 lưu thông chiều có hành vi vượt đèn đỏ và chạy vào giờ cấm.

Ngay lập tức, Đại tá Thắng yêu cầu đồng chí Đạt (lái xe) vượt lên phía trước xe tải để chặn lại. Tuy nhiên, khi chưa kịp vượt lên thì chiếc xe tải tiếp tục vượt đèn đỏ ở một ngã tư kế tiếp và làm rơi vãi một lượng cát không nhỏ xuống lòng đường, vì thùng xe tải không được che phủ bạt theo quy định.

Sau khi áp sát được chiếc xe tải trên, đồng thời ra hiệu cho lái xe tấp vào lề đường, đại tá Thắng đã cầm gậy chỉ huy giao thông xuống yêu cầu lái xe xuống để làm việc. Mặc dù được vị trưởng phòng CSGT giải thích, nhắc nhở lỗi vi phạm, nhưng lái xe vẫn cố cãi chày, cãi cối rằng không vượt đèn đỏ.

Mặc dù đã bị Trưởng phòng CSGT bắt quả tang nhưng chỉ khi đưa ra chứng cứ tài xế mới chịu
Mặc dù đã bị Trưởng phòng CSGT bắt quả tang nhưng chỉ khi đưa ra chứng cứ tài xế mới chịu "xin"

Để “tâm phục, khẩu phục”, đại tá Thắng đã yêu cầu cánh phóng viên đi cùng cho xem lại đoạn clip mà tài xế này vi phạm để có bằng chứng xử lý “đúng người, đúng lỗi”. Xem xong, tài xế này gãi đầu, gãi tai và “mềm giọng” xin vị trưởng phòng bỏ qua cho lỗi vi phạm.

Sau khi không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy phép hoạt động vào phố cấm và các giấy tờ liên quan, đại tá Đào Vịnh Thắng đã yêu cầu Đội CSGT số 7 lập biên bản theo đúng quy định.

Khai nhận với lực lượng chức năng, tài xế trên là Đỗ Mạnh Phong (SN 1982, trú tại Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội). Tài xế Phong trình bày với lý do, vì chủ doanh nghiệp ép giờ, anh ta vượt đèn đỏ cho kịp giao cát cho khách.

“Mặc dù trong thời gian diễn ra kỳ thi đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, lực lượng CSGT sẽ tập trung vào việc hướng dẫn, phân luồng là chính, nhưng những trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ như vượt đèn đỏ; đèo ba, chở bốn, lạng lách, đánh võng trên đường; xe khách nhồi nhét, dừng đỗ đón trả khách không đúng quy định; chạy quá tốc độ… chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định” – Đại tá Đào Vịnh Thắng nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại