Thanh Hóa: Đại biểu HĐND xã lừa dân tiền tỷ, công an xã cũng... sợ

Hoàng Sơn |

(Soha.vn) - Liên quan đến vụ một đại biểu HĐND xã Nga Yên (Nga Sơn, Thanh Hóa) bị tố lừa đảo, chiếm đoạt tiền tỷ của người dân rồi bỏ trốn, thay vì điều tra để xử lý thì Công an xã Nga Yên lại cho biết “không dám thụ lý” vì… “sợ”.

Vụ việc kéo dài, xã không giải quyết

Theo phản ánh của các hộ dân xã Nga Yên (Nga Sơn, Thanh Hóa), ngay từ đầu tháng 4/2013, khi phát hiện bà Trần Thị Thảo (sinh năm 1970, là đại biểu HĐND xã Nga Yên) lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều người trong xã, nhiều hộ dân đã viết đơn tố cáo gửi lên UBND xã Nga Yên.

Tuy nhiên, không hiểu vì sao UBND xã Nga Yên không hề có bất cứ phản ứng gì trước vụ việc nói trên.

Đơn của hàng chục hộ dân xã Nga Yên (Nga Sơn, Thanh Hóa) tố cáo bà Trần Thị Thảo có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Đơn của hàng chục hộ dân xã Nga Yên (Nga Sơn, Thanh Hóa) tố cáo bà Trần Thị Thảo có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ông Mai Khải Dinh (sinh năm 1964, trú tại Xóm 6, xã Nga Yên), một trong những nạn nhân của Trần Thị Thảo, bức xúc nói:

“Tôi là người đầu tiên phát hiện bà Thảo bỏ trốn khỏi địa phương và viết đơn tố cáo.

Sau một thời gian tôi không thấy bà Thảo có mặt tại địa phương, ngày 4/4/2013, tôi tìm đến nhà bà Thảo để đòi nợ. Lúc này bà Thảo không có nhà, chỉ có ông Hưng là chồng bà Thảo ở nhà. Khi tôi hỏi bà Thảo đi đâu thì ông Hưng bảo không biết.

Tôi đợi suốt một ngày nhưng không thấy bà Thảo đâu nên đã đem giường đến trước nhà bà Thảo để nằm đợi, sau đó viết đơn trình báo lên xã”.

Cũng theo ông Dinh, sau khi thấy ông viết đơn trình báo vụ việc, hàng chục người dân trong xã Nga Yên – bị bà Thảo lừa đảo, chiếm đoạt tiền thông qua việc vay nợ - cũng mới làm đơn tố cáo theo. “Lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra là bà Thảo đã vay nợ rất nhiều người với số tiền rất lớn trước khi bỏ trốn”, ông Dinh nói.

“Nhưng tôi không hiểu sao là dù cả mấy chục hộ dân chúng tôi đã gửi đơn trình báo và tố cáo hành vi lừa đảo của bà Thảo lên xã nhưng UBND xã Nga Yên từ đó đến nay vẫn không hề có bất kì động thái gì để can thiệp. Ngay cả chuyện bà Thảo bỏ trốn khỏi địa phương, xã cũng không hề có bất kì ý kiến gì. Điều này khiến người dân chúng tôi rất khó hiểu”, ông Dinh bức xúc nói.

Qua tìm hiểu được biết, không chỉ ông Dinh mà những hộ dân đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Trần Thị Thảo cũng rất bức xúc trước thái độ “bặt vô âm tín” của UBND xã Nga Yên.

Công an xã: “Chúng tôi không dám thụ lý”

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Mai Danh Dụng – Trưởng Công an xã Nga Yên xác nhận: “Việc bà Thảo vay tiền của rất nhiều hộ dân trong xã Nga Yên rồi bỏ trốn khỏi địa phương là có thực. Chúng tôi cũng đã nắm được thông tin về vụ việc thông qua các đơn trình báo và tố cáo của các hộ dân trong xã về hành vi của bà Thảo”.

Ông Mai Danh Dụng - Trưởng công an xã Nga Yên:

Ông Mai Danh Dụng - Trưởng công an xã Nga Yên: "Chúng tôi không dám thụ lý vụ việc vì sợ".

Giải thích về lý do tại sao xã Nga Yên lại không sớm vào cuộc để giải quyết vụ việc, ông Dụng cho rằng:

“Thực ra ban đầu chúng tôi cũng định đứng ra thụ lý và giải quyết vụ việc này. Nhưng sau đó qua điều tra sơ bộ thấy vụ việc có phần phức tạp, bà Thảo vay rất nhiều người và số tiền vay nợ cũng lớn quá, trên 3 tỷ đồng.

Đó chỉ là con số mà chúng tôi thống kê được thông qua các đơn tố cáo của người dân, còn con số thực từ những hộ dân không làm đơn có thể còn lớn hơn rất nhiều bởi thế chúng tôi không thụ lý mà chuyển lên cho công an huyện. Nói thực là vụ to quá nên thành ra chúng tôi cũng… sợ (!)

Vụ việc chúng tôi đã chuyển lên Công an huyện Nga Sơn và Công an huyện đang thụ lý giải quyết nên thành ra chúng tôi cũng không dám 'đụng' vào…”, ông Dụng nói.

Ngoài ra, ông Dụng cũng cho biết, thời điểm vụ việc được Công an xã Nga Yên chuyển lên Công an huyện Nga Sơn là vào tháng 5/2013.

Như vậy, trong khoảng 1 tháng, khi tiếp nhận được đơn tố cáo của các hộ dân về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt của bà Thảo, UBND xã Nga Yên cũng chưa hề có bất cứ động thái gì để can thiệp vào vụ việc.

Hỏi về trách nhiệm của công an xã đối với việc quản lý đối tượng bị tố cáo, ông Dụng cho biết: “Sau khi tiếp nhận vụ việc, đại diện Công an huyện Nga Sơn là đồng chí Nguyễn Xuân Thủ có xuống làm việc với chúng tôi, yêu cầu chúng tôi phối hợp điều tra vụ việc.

Cụ thể là trong thời gian Công an huyện đang thụ lý vụ việc, phía UBND xã sẽ không được công chứng bất cứ một hợp đồng mua bán nào về tài sản như nhà cửa, đất đai của bà Thảo với người khác và chúng tôi sẽ theo dõi việc bà Thảo có mặt ở địa phương hay không để thường xuyên báo cáo tình hình với Công an huyện…”.

Tuy nhiên, khi được hỏi bà Thảo hiện đang ở đâu thì ông Dụng lại tỏ ra lúng túng và thừa nhận, hiện tại bà Thảo có mặt ở địa phương hay không và đang ở đâu thì công an xã cũng không biết rõ!

“Nghe người dân bảo hình như bà Thảo có ra Hà Nội một thời gian”, ông Dụng nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại