Xuất hiện "Hương Tràm 2", Mỹ Linh cướp thí sinh khiến The Voice bùng nổ

Thảo Nguyên |

(Soha.vn) - Tập cuối vòng Giấu mặt bùng nổ rất nhiều giọng ca có chất lượng. Đặc biệt, trong tập này xuất hiện cô gái Nguyễn Ngọc Trâm được coi là ‘Hương Tràm 2’ và Dương Hoàng Yến - người khiến diva Mỹ Linh phải chạy lên "cướp về".

Nguyễn Ngọc Trâm

Cũng đến từ Nghệ An, dự thi The Voice năm 17 tuổi, cũng thể hiện ca khúc Anh và cũng có nét cười “hí mắt”, Nguyễn Ngọc Trâm khiến khán giả lập tức liên tưởng đến quán quân The Voice mùa đầu tiên: Hương Tràm.

Ngọc Trâm đã được 3 HLV: Hồng Nhung, Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng ấn nút lựa chọn. Mỹ Linh cho biết: “Em là một cô gái hát hay vì sự xúc cảm trong trái tim, em vừa làm chị nổi gai ốc xong. Chị chúc mừng em”.

Tập cuối vòng Giấu mặt The Voice: Xuất hiện Hương Tràm 2
 

HLV Hồng Nhung chia sẻ: “Em có giọng hát riêng, cách thể hiện riêng, có cả hình thức nữa. Khi lên sân khấu, em sẽ hoàn chỉnh, em sẽ đẹp hoàn hảo”.

Mr. Đàm khẳng định: “Với giọng hát của em, không có gì khó gì để trở thành quán quân cả. Hãy về với đội anh, lịch sử có thể không bao giờ lặp lại nhưng định mệnh đã viết sẵn là em sẽ trở thành người của anh”.

Ngọc Trâm đã quyết định về đội của HLV Đàm Vĩnh Hưng.

“Anh” là một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Phương, lần đầu tiên được ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thể hiện trong album vol.7 Anh của cô. Bài hát sau khi phát hành đã chiếm nhiều cảm tình của người nghe nhạc và trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất của Hồ Quỳnh Hương. Bài hát này sau đó được thí sinh Hương Tràm thể hiện lại trong Liveshow 1 của chương trình Giọng Hát Việt 2012.

Nguyễn Song Tú

Nguyễn Song Tú là thí sinh thứ 5 xuất hiện trong chương trình, cô thể hiện ca khúc Nothing Compare To You. Ba vị HLV Quốc Trung, Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Nhung đã nhấn nút lựa chọn Song Tú.

HLV Đàm Vĩnh Hưng: “Hôm nay Tú chọn một bài hát rất kịch tính, rất phù hợp với giọng của em, màu sắc và gây ấn tượng rất mạnh”.

Tập cuối vòng Giấu mặt The Voice: Xuất hiện Hương Tràm 2
 

HLV Quốc Trung: “Anh nghĩ đây là một bài hát gợi lại rất nhiều kỉ niệm cho anh và chị Nhung, cái thời khi bài hát này mới trở thành hit.”

HLV Hồng Nhung: “Bài hát này làm cho chị rất xúc động vì làm chị nhớ lại năm chị 19 tuổi và đi thi hát chuyên nghiệp cũng với bài Nothing compare to you mà em vừa hát.”

Thí sinh chọn: HLV Đàm Vĩnh Hưng

Nothing compares to you là một bài hát được viết và sáng tác bởi Prince cho một trong những dự án của anh, The Family. Sau đó nó đã trở nên nổi tiếng bởi nghệ sĩ thu âm Ireland Sinéad O'Connor, cô cũng phát hành nó như là đĩa đơn từ album phòng thu thứ hai của cô, I Do Not Want What I Haven't Got. Tuy nhiên, trước phiên bản của Sinéad O'Connor, bài hát này với giọng ca của Nellee Hooper cũng đã nổi tiếng trên toàn thế giới trong năm 1990.

Dương Hoàng Yến

Dương Hoàng Yến là 1 trong số các thí sinh được cả 4 vị HLV lựa chọn trong tập cuối vòng Giấu mặt này. Phần trình diễn của cô và phần tranh giành sau đó của cả 4 HLV đã khiến chương trình như "bùng nổ".

Với phần thể hiện ca khúc Adagio, Hoàng Yến khiến HLV Đàm Vĩnh Hưng thốt lên: “Em hát rất là: Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Em là một người rất giỏi về thanh nhạc, em chính là giáo viên thanh nhạc. Tôi đánh giá em cao vô cùng vì một giáo viên dám đặt mình vào một cuộc thi để chứng mình cho người thấy.”

Tập cuối vòng Giấu mặt The Voice: Xuất hiện Hương Tràm 2
 

HLV Mỹ Linh: “ Em làm cho cả ban nhạc thăng hoa, chị thấy phần đệm của ban nhạc rất khác. Bình thường chị không phải là người nhiều lời nhưng chị không kiềm chế được cảm xúc của mình.”

HLV Hồng Nhung: “Chị quá thích em và không thể nói gì thêm được nữa. Chị mong em sẽ về đội của chị. Không dám nói là dạy em nhưng chị sẽ có nhiều điều để cùng nói chuyện với em. Cùng hát và cùng tìm ra những cách biểu cảm, không chỉ là giọng hát, trang phục, động tác mà quan trọng là xúc cảm phóng ra từ đôi mắt.”

HLV Quốc Trung: “Em còn thiếu bệ phóng. Như chị Nhung nói em cần biểu cảm mà để biểu cảm em cần có bài hát, cần có tác phẩm, có bản phối và anh là người làm điều đấy tốt nhất cho em.”

Sau phần phát biểu của các HLV, diva Mỹ Linh "liều lĩnh" bước lên kéo Hoàng Yến về ngồi vào ghế đỏ bên cạnh mình, khiến Đàm Vĩnh Hưng và Quốc Trung phải "lao ra" tranh giành bằng các "chiêu thức" khác nhau. Cuối cùng, Hoàng Yến đã chọn HLV Mỹ Linh. Nữ diva thể hiện hình ảnh chưa từng thấy từ đầu cuộc thi là ôm Hoàng Yến nhảy nhót trẻ trung và đầy sảng khoái.

Adagio là bài hát cổ điển của Lara Fabian. Ca khúc này sau đó được thể hiện lại bởi Marek Torzewski.

Trần Cao Cẩm Tú

Cẩm Tú đã thể hiện thành công ca khúc Don’t know why và được 3 vị HLV Mỹ Linh, Quốc Trung, Hồng Nhung lựa chọn.

Huấn luyện viên Mỹ Linh: "Em hát một bài hát rất nổi tiếng của Norah Jones và em hát rất tự nhiên làm bài hát rất hay và nó không giống với Norah Jones. Em đã xử lí theo cách của mình và chị chúc mừng em.”

Tập cuối vòng Giấu mặt The Voice: Xuất hiện Hương Tràm 2
 

HLV Hồng Nhung: “Chỉ cảm thấy em hát hơi giống chị, cũng nhẹ nhàng như nói, hát thật thà, không quá phô trương.”

HLV Quốc Trung: “Anh là người đủ dũng cảm để giữ nguyên và giới thiệu những gì em đang có. Hãy lựa chọn và anh đảm bảo sẽ theo em một quãng đường rất dài.”

Thí sinh lựa chọn: HLV Hồng Nhung

Don’t know why là một bài hát được viết bởi Jesse Harris mà ban đầu xuất hiện trên album của cô năm 1999, Jesse Harris & các Ferdinandos. Sau đó bài hát được thu âm lại bởi Norah Jones và là đĩa đơn thứ hai của cô từ album Come away with me. Đĩa đơn tiếp tục giành chiến thắng ba giải thưởng Grammy vào năm 2003 cho đề cử Thu âm của năm, Bài hát của năm và Best Female Pop Vocal Performance.

Kết quả chọn lựa thí sinh ở tập 5 vòng Giấu mặt  
STT HLV Số TS chọn Tên TS
1 Đàm Vĩnh Hưng 3

- Nguyễn Song Tú

- Nguyễn Ngọc Trâm

- Nguyễn Sơn Hải

2 Hồng Nhung 3

- Phạm Thanh Trúc

- Trần Cao Cẩm Tú

- Đinh Thị My Hoàn

3 Mỹ Linh 4

- Nguyễn Hồng Nhung

- Ngô Huỳnh Trúc Vy

- Dương Hoàng Yến

- Nguyễn Nhật Thu

4 Quốc Trung 2

- Trần Đào Anh Vũ

- Trương Ngọc Dung

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại