Đàn voi rừng xuất hiện phá hoa màu của dân

Ngày 8.6, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai cho biết, khoảng 1 tháng nay, voi rừng liên tục xuất hiện, xông vào phá hoa màu và nhà dân tại xã Thanh Sơn, H.Định Quán, khiến người dân địa phương rất hoang mang.

Liên tục nhiều ngày qua, một đàn voi khoảng 7 con thường xuất hiện từ đêm, kéo vào khu suối Rưng, ấp 4, 5 của xã Thanh Sơn để ăn xoài, mía, chuối, bắp… của người dân, cho đến rạng sáng mới rút lui. Do voi rất hung dữ nên khi thấy chúng xuất hiện, người dân thường lẩn trốn để tránh xung đột.

Đã có 3 căn nhà, một xe máy và nhiều diện tích hoa màu đã bị phá hỏng. Người dân đã thành lập nhiều tổ ứng phó với voi bằng cách thay nhau thức để canh voi xuất hiện rồi đánh kẻng báo cho cả xóm thức dậy xua đuổi.

Đàn voi rừng xuất hiện phá hoa màu của dân
 

Được biết, đầu tháng 6, Bộ Nông nghiệp - Phát  triển nông thôn đã có công văn yêu cầu UBND cả ba tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và Đắk Lắk khẩn trương hoàn thiện các dự án bảo tồn voi theo đề án “Tổng thể bảo tồn voi Việt Nam giai đoạn 2013-2020”.

Các khu vực ưu tiên chọn quy hoạch bảo tồn voi, gồm Vườn quốc gia Cát Tiên; Công ty TNHH lâm nghiệp La Ngà; Vườn quốc gia Pù Mát (Nghệ An); Vườn quốc gia Yok Don (tỉnh Ðắk Lắk và Ðắk Nông), Công ty TNHH lâm nghiệp Ea H’Mơ và Ia Lốp (tỉnh Ðắk Lắk).

Ðây là những nơi thực hiện nội dung hoạt động bảo tồn voi trong tự nhiên. Tổng vốn đầu tư cho mục tiêu bảo tồn voi giai đoạn 2013 - 2020 khoảng 278 tỉ đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại