Nguyên nhân gây cháy cây xăng đối diện cổng bệnh viện 108

Hải Sơn |

(Soha.vn) - Sau nhiều giờ tập trung dập lửa, đến 17h50 chiều qua, lực lượng chức năng cơ bản đã khống chế được đám cháy tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo.

Như đã thông tin, vào đầu giờ chiều qua (03/06), những tiếng nổ lớn phát ra từ cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) ngay sau đó ngọn lửa kèm theo cột khói đen bốc lên ngùn ngụt. Phải sau nhiều giờ, ngọn lửa mới được khống chế, dập tắt hoàn toàn.

Sáng nay, 4/6, trả lời báo giới, Đại tá Tô Xuân Thiều, phó Giám đốc Sở PCCC TP. Hà Nội cho biết, đám cháy xảy ra trong quá trình nhập xăng, cháy xe xi-téc (dung tích chứa 22.000 lít), xăng cháy tràn, nhiệt độ cao, khói độc khiến việc tổ chức chữa cháy hết sức khó khăn.

Lực lượng chữa cháy đã nỗ lực tập trung ngăn xăng chảy tràn, chống cháy lan ra các công trình xung quanh, làm mát bảo vệ chống nổ téc, phuy… trong trạm xăng dầu số 9 (địa chỉ số 2B Trần Hưng Đạo).

Đến 16h, đám cháy được khống chế dập tắt. Tuy nhiên, do xăng trên xe xi-téc tiếp tục chảy qua van khóa, tràn lượng lớn ra xung quanh, lực lượng Cảnh sát PCCC phải tìm các biện pháp hạn chế ngăn xăng chảy tràn, cô lập đám cháy. Đến 16h15, xăng tiếp tục bùng cháy làm 1 số CBCS đang làm nhiệm vụ ở trong trạm bị thương.

Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội công bố diễn biến, nguyên nhân vụ cháy cây xăng
 

	Hiện trường vụ cháy cây xăng số 9, địa chỉ số 2B Trần Hưng Đạo.

Hiện trường vụ cháy cây xăng số 9, địa chỉ số 2B Trần Hưng Đạo.

Đám cháy tiếp tục bùng lên dữ dội do lượng lớn xăng chảy tràn và xăng trên xe xi-téc, lực lượng PCCC vừa phải tập trung làm mát, vừa ngăn cháy lan, ngăn nổ và khống chế ngọn lửa. Phải đến 17h50 cùng ngày, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng CS PCCC đã huy động 18 xe chữa cháy, xe chuyên dụng, cùng khoảng 300 cán bộ chiến sĩ và các lực lượng khác tham gia tổ chức chữa cháy, khoanh vùng được đám cháy, làm mát, khống chế không để đám cháy tiếp tục lan rộng vào tiếp công trình, bệnh viện, khu vực xung quanh bể chứa xăng, dầu ngầm của trạm xăng.

Thiệt hại: Một số người dân, nhân viên của trạn xăng dầu, người tham gia chữa cháy bị thương. Trong đó, có 9 CBCS thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP. Hà Nội bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Về tài sản: Cháy toàn bộ 1 chiếc xe xi-téc chở xăng BKS: CC-1017, cháy hỏng 1 ô tô BKS: 29Z-9080, cùng 6 chiếc xe máy, tài sản trong trạm xăng dầu và cháy một số tài sản của công trình liền kề ước tỉnh khoảng 4 tỷ đồng.

Hiện Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đang tiến hành bàn giao cho bộ Tư lệnh Biên phòng chủ trì điều tra, cùng phối hợp với các đơn vị chức năng bảo vệ, khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại