Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính: Kiểm soát nợ công, gỡ khó doanh nghiệp

Ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn, tân Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng đã dành cho báo chí những chia sẻ về những công việc trọng tâm mà ông ưu tiên giải quyết.

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng.

Ông Dũng nói: “Tôi cho rằng, những việc cần tập trung xuyên suốt là triển khai nghiêm túc một số Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013; về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu...".

Ngành tài chính đang có quá nhiều việc cần phải làm, vậy những công việc ưu tiên của ông trong thời gian tới là gì?

Trước hết, đó là việc cần nắm bắt rõ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước; các giải pháp để tăng thu ngân sách nhà nước; chống thất thu ngân sách, xử lý nợ đọng; giảm chi ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai chính sách tài khóa nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; giải quyết nợ xấu.

Cũng nói thêm rằng một trong những công việc ưu tiên là kiểm soát tình hình nợ công, đảm bảo an toàn về nợ và an ninh tài chính Quốc gia. Ngoài ra, Bộ cũng phải đẩy nhanh thực hiện cải cách các chính sách thuế, phí và thu ngân sách Nhà nước phù hợp. Đặc biệt, chúng tôi sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý giá, nhất là giá một số mặt hàng thiết yếu…

“Túi tiền quốc gia đang hụt dần” - theo như lời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói tại phiên họp UBTVQH vừa qua. Dự báo, khả năng thu ngân sách năm 2013 khó đạt được như dự toán do nền kinh tế còn nhiều khó khăn. Ông sẽ đề ra những giải pháp nào để hoàn thành mục tiêu cân đối ngân sách năm 2013?

Không có cách nào khác, trước hết phải đẩy mạnh chống thất thu ngân sách như tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để chống thất thu NSNN; xử lý trốn thuế, nợ đọng thuế, kiểm tra chống các hành vi chuyển giá, buôn lậu, tăng cường chế tài thực thi nghiêm pháp luật về thuế. Song hành cùng việc đó là phải tiết kiệm chi, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tham nhũng trong chi tiêu ngân sách.

Tiếp đó, rà soát các giải pháp để kích thích tiêu dùng, kích thích sản xuất kinh doanh phát triển, tiến tới tạo đà tăng trưởng kinh tế; rà soát tình hình thực hiện các chính sách giãn, hoãn thuế, miễn giảm thuế, xem xét tỷ lệ động viên phù hợp để nuôi dưỡng nguồn thu, kích thích sản xuất kinh doanh phát triển...

Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Sáng qua (24/5), với 71,28% phiếu thuận, Quốc hội đã chính thức phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng làm Bộ trưởng Tài chính. Theo tờ trình của Thủ tướng, ông Đinh Tiến Dũng (ủy viên Trung ương Đảng), 52 tuổi, cử nhân Tài chính - Kế toán, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ tiếng Anh B.

Ông Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ kế toán trưởng Tổng Cty Thủy tinh và Gốm xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tài chính của Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại