"Klay Anthony Rooney" lọt top tên trẻ em "dị" nhất thế giới

Đăng Khôi |

(Soha.vn) - Nhận thấy sự đặc biệt trong cụm từ “Klay Anthony Rooney”, tờ The Sun đã liệt ngay con trai thứ nhà Rooney vào danh sách những đứa bé sở hữu tên “dị” nhất thế giới.

Theo tiết lộ trên tờ Daily Mail, tên con thứ nhà Rooney, Klay, được cho có nghĩa là “người bất tử”, phỏng theo tên của huyền thoại đấm bốc Cassius Clay (còn gọi là Muhammad Ali).

Tuy nhiên, tờ The Sun lại có một cách hiểu khác. Nên biết cả 2 cậu con trai nhà Rooney đều có tên bắt đầu bằng chữ K (Kai và Klay). Vì thế tờ The Sun cho rằng vợ chồng tiền đạo người Anh là những người hâm mộ cách đặt tên của nhà Kardashian, nơi các đứa bé cũng được đặt tên với chữ bắt đầu là K.

Sao bóng đá và những cách đặt tên con "siêu dị"
 

Những cách lý giải này tất nhiên có nhiều điểm không thực sự hợp lý 100%. Tuy nhiên cho tới hiện tại, vợ chồng nhà R10 chưa đưa ra lời giải thích chính thức nào. Vì thế NHM buộc phải bằng lòng với những sự phỏng đoán.

Trên thế giới còn rất nhiều cặp bố mẹ khác đặt tên con rất “dị” và với những lý do thậm chí còn lạ lùng hơn.

Brooklyn Joseph, Romeo James, Cruz David và Harper Seven Beckham

Brooklyn được cho là nơi David Beckham cùng Victoria đã… giao hợp để có cậu con trai đầu tiên. Tuy nhiên trong cuốn tự truyện của mình, Vic đã phủ nhận phỏng đoán trên và tiết lộ tên con trai cả được đặt theo sở thích của 2 vợ chồng.

Trong khi đó, bé Cruz David được đặt theo tên của 1 người bạn thân với gia đình, nam tài tử Tom Cruise. Còn tên con gái út, Harper, được đặt theo tên tác giả cuốn tiểu thuyết To Kill a Mockingbird, Harper Lee.

Sao bóng đá và những cách đặt tên con "siêu dị"
 

Chữ Seven trong tên con gái nhà Becks tượng trưng cho số áo yêu thích của David và cũng bởi đó là 1 con số may mắn, thường được lấy làm chuẩn trong các danh từ : Bảy kỳ quan thế giới, bảy sắc cầu vòng.

Ngoài 2 cặp vợ chồng Rooney - Coleen và David Beckham – Victoria thì phần lớn những gia đình đặt tên con “dị” đều làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, dưới đây là một vài ví dụ.

Astala Dylan Willow và Phaedra Bloom Forever

Nữ diễn viên Geldof tiết lộ đặt tên con thứ 2, Phaedra, theo lời bài hát Some Velvet Morning. Tên đệm Bloom là tên đệm của mẹ, Honeyblossom, cũng đồng thời là để tôn vinh Album Nirvana In Bloom. Còn Forever là bởi nghe… “hay hay”.

Sao bóng đá và những cách đặt tên con "siêu dị"
 

Con thứ của cặp Geldof - Thomas Cohen (ca sỹ), Astala, được lấy trong 1 cuốn sách tổng hợp tên trẻ em. Geldof cho rằng đó là một cái tên có phong cách. Tuy nhiên ông đứa bé cho rằng cái tên đó quá nữ tính và sẽ khiến Astala bị chê bai ở trường học.

Livingston

Tên con thứ 3 của cặp vợ chồng Matthew McConaughey và Camila Alves (2 diễn viên) được cho là có nguồn gốc từ tiếng Scotland , quê hương Matthew McConaughey.

Sao bóng đá và những cách đặt tên con "siêu dị"
 

Cặp đôi này còn 2 đứa con khác có tên Levi và Vida có nghĩa là Cuộc sống trong tiếng Bồ Đào Nha.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại