Lương khủng, các “sao”, Real quyết đón Gareth Bale

LEO |

(Soha.vn) - Los Blancos đang dốc toàn lực để giành được chữ ký của Gareth Bale.

Việc chia tay Jose Mourinho sau 3 năm tệ hại là một thất bại khá đau của Florentino Perez. Chính vì vậy, vị Chủ tịch Real đang rất quyết tâm thực hiện một cú áp phe để cải thiện uy tín của mình trước Madridista, và cái tên mà ông đang hướng đến chính là Gareth Bale.

Theo thông tin giới truyền thông xứ Sương mù tiết lộ mới đây, ngôi sao xứ Wales đã yêu cầu Tottenham một bản hợp đồng lên tới 200.000 bảng/tuần mới chịu ở lại. Đây thực sự là lời đề nghị quá khó dành cho Spurs. Chẳng phải họ không thể trả được mức lương đó mà vấn đề nó sẽ phá vỡ cấu trúc lương hiện tại và tạo tiền lệ xấu về sau. Chính vì vậy, chuyện thương thảo hợp đồng mới đang rơi vào cảnh đình trệ.


	Real đang rất quyết tâm có được Bale

Real đang rất quyết tâm có được Bale

Ngay sau khi nhận được thông tin trên, Real Madrid lập tức tận dụng cơ hội để nhảy vào cuộc chiến. Theo đó, Los Blancos đã gửi đến Bale một bản hợp đồng 5 năm với mức lương “chỉ” là 150.000 bảng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà tiền vệ này sẽ bị giảm thu nhập. Kền kền trắng còn kèm vào hợp đồng của mình những lợi ích vô cùng béo bở về bản quyền hình ảnh có thể giúp Bale kiếm về hàng triệu bảng mỗi năm, điều mà Tottenham không thể làm được.

Vấn đề là Real sẽ không trả nhiều hơn 43 triệu bảng để đổi lấy sự phục vụ của Bale trong khi Spurs trước đó tuyên bố sẽ không ngồi vào bàn đàm phán với mức giá dưới 50 triệu bảng. Tuy nhiên, Kền kền trắng sẽ đưa ra một phương án khác khả dĩ hơn rất nhiều.

Theo đó, nếu Spurs đồng ý để Bale về Bernabeu, sẽ có tới 4 ngôi sao khác di chuyển theo chiều ngược lại. Pepe, Marcello, Gonzalo Higuain cùng Angel di Maria sẽ là những “tốt thí” của Los Blancos. Đây rõ ràng là lời đề nghị quá béo bở dành cho Tottenham khi mất đi 1 ngôi sao song họ lại thu về tới 4 cầu thủ trải đều 4 tuyến cực kỳ chất lượng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại