Cần ít nhất 50 triệu bảng để giải phóng Gareth Bale

Công Luận |

(Soha.vn) - BLĐ Tottenham mới đây đã đề nghị gia hạn hợp đồng với Gareth Bale cùng mức lương 130.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, “Gà trống” cũng tỏ ra rất khôn ngoan khi có ý trói buộc Bale bằng một số tiền khủng 50 triệu bảng.

Như đã biết từ trước, Tottenham sẽ rất khó giữ chân ngôi sao sang nhất - Gareth Bale, trong trường hợp họ không giành được quyền tham dự Champions League. Và thật không may cho “Gà trống” khi Arsenal đã có được chiến thắng ở vòng đấu cuối và biến The Spurs trở thành kẻ bại trận trong cuộc đua tốp 4.

Lo ngại về vấn đề chàng tiền vệ xứ Wales ra đi, BLĐ sân White Hart Lane đã gửi tới Bale một lời đề nghị khá hấp dẫn về mức lương mới. Qua đó, Tottenham rất muốn tiền vệ 23 tuổi này ở lại London thêm ít nhất 1 năm nữa với mức lương 130.000 bảng/tuần. Nhưng trong bản hợp đồng mới cũng một điều khoản ghi rằng cho phép Bale rời khỏi White Hart Lane trong mùa Hè tới nếu có bất kỳ đội bóng nào trả đủ hoặc hơn 50 triệu bảng – ngay cả khi Tottenham dừng cuộc chơi trong tốp 4.


	Tottenham muốn nâng số tiền giải phóng Gareth Bale lên con số tối thiểu là 50 triệu bảng

Tottenham muốn nâng số tiền giải phóng Gareth Bale lên con số tối thiểu là 50 triệu bảng

Với những điều khoản đã nêu trong bản hợp đồng thì ta có thể hiểu khá rõ dụng ý của Tottenham. Thứ nhất, “Gà trống” muốn có một khoản tiền chuyển nhượng kếch xù khi bán Bale vào mùa Hè năm sau. Thứ hai, Tottenham muốn cầu thủ của mình chuyên tâm vào việc thi đấu thêm ít nhất 1 mùa giải nữa. Còn nhớ, Real Madrid đã đeo đuổi thương vụ mua Modric trong suốt 2 năm và điều này đã làm ảnh hưởng lớn tới tâm trí của cầu thủ người Croatia cũng như công tác chuẩn bị đội hình của Tottenham.

Cùng với đó, ông chủ của Tottenham - Daniel Levy cũng có đôi lời hứa hẹn rằng đội bóng sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới và không muốn để mất bất kỳ ngôi sao nào trong mùa Hè năm nay.

"Hướng tới mùa hè, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những nhân tố mới để tăng cường cũng như cải thiện sức mạnh của đội bóng và cố gắng giữ lại cầu thủ chủ chốt" Levy cho biết.

"Chúng tôi cũng mong muốn sự trở lại của Sandro và Younes (Kaboul), những người đã bị lãng quên trong suốt mùa giải qua nhưng họ cũng đang dần trở lại và sẽ tập luyện cùng các cầu thủ khác trong thời gian tới”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại