Người dân Mỹ cảm thấy "sợ" Google Glass

Minh Nguyệt |

(Soha.vn) - Thật đáng buồn khi Google Glass đang không được mọi người chào đón.

Google Glass – chiếc kính tương lai của Google hiện đang gặp phải một khó khăn lớn khi những người sử dụng thử chiêcs kinh này cho biết họ bị giới hạn địa điểm sử dụng bởi những người khác do đeo chiếc kính này. Thiết bị công nghệ cao của Google cho phép người sử dụng dễ dàng quay phim, chụp ảnh dựa theo góc nhìn của họ và điều này khiến người xung quanh cảm thấy hết sức e ngại.

Người dân Mỹ cảm thấy "sợ" Google Glass
 

Báo cáo của Google cho thấy người sử dụng Google Glass của họ hiện bị cấm tới các địa điểm như câu lạc bộ và sòng bạc. Chủ của những nơi này lo rằng người đeo Google Glass có thể sẽ làm những điều không tốt cho công việc kinh doanh của họ. Thực tế cũng cho thấy rằng chiếc kính của Google không hề đem lại giá trị thẩm mĩ về mặt thời trang cho người đeo. 

Người dân Mỹ cảm thấy "sợ" Google Glass
 
Người dân Mỹ cảm thấy "sợ" Google Glass
 

Những người tiếp xúc với chiếc kính này thậm chí còn luôn e ngại mình bị người đối diện quay phim và chụp ảnh một cách lén lút khi mà camera của Google Glass lúc nào cũng chằm chằm vào mặt họ. Ngoài ra, Google Glass còn chẳng có một dấu hiệu rõ ràng cho thao tác của người sử dụng, chẳng hạn như ánh sáng đỏ lóe lên ngoài việc chiếc đèn trên kinh hơi sáng lên một chút.

Người dân Mỹ cảm thấy "sợ" Google Glass
 
Người dân Mỹ cảm thấy "sợ" Google Glass
 

Rõ ràng Google Glass đang gây những ảnh hưởng không tốt tới cả người sử dụng và mọi người tiếp xúc với nó. Liệu bạn có thực sự muốn đeo một chiếc kính luôn khiến mình và người xung quanh không thoải mái. Bài viết xin được kết thúc với một đoạn video mới được thực hiện với tên gọi “Don’t be Glasshole”, tạm dịch là “Đừng làm một người đeo kính xấu tính”

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại