Mancini đơn giản chỉ là kẻ bị hại

Nội bộ Man City chưa bao giờ yên ả bởi đã xuất hiện nhóm quyền lực đen.

Mancini: "Cái gai" trong mắt nhiều người

Mancini bị tống cổ ra đường sau khi thất bại ở chung kết FA Cup, khiến Man City trải qua một mùa giải thất bát. Thoạt nghe, đó có vẻ là một sự trừng phạt xứng đáng cho nhà cầm quân người Italia. Nhưng thực tế, từ trước trận chung kết FA Cup, báo chí Anh đã có được thông tin rằng Mancini chắc chắn bị sa thải bất chấp kết quả trận đấu có ra sao. Và mới đây nhất, tờ Daily Mail thậm chí khẳng định Mancini đã bị “tuyên án” từ tháng… 9 năm ngoái.

Đó là thời điểm Mancini liên tục chỉ trích các học trò sau những thất bại của Man City ở các trận cầu quan trọng. Cụ thể, sau thất bại 2-3 trước Real Madrid, Mancini đã mắng Joe Hart vì anh này dám lên tiếng chỉ trích các đồng đội đã thi đấu không tập trung. Kể từ thời điểm đó, mối quan hệ giữa thủ thành số 1 của Man City với vị HLV 48 tuổi đã rạn nứt nghiêm trọng đến nỗi không thể hàn gắn. Thế mới có chuyện sau đó Mancini tiếp tục chỉ trích Joe Hart sau mỗi sai lầm mà ngôi sao này mắc phải.

 - 1
Mancini "gây chiến" với Joe Hart

Ferguson ngạc nhiên khi Mancini bị sa thải

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm qua, HLV của MU nói về việc Mancini bị sa thải: “Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Mà không, có lẽ không thể dùng từ này với những ông chủ ngày nay. Tôi không nghĩ Mancini đáng bị đuổi. Ông ta đã giành FA Cup, vô địch Premier League và năm nay là chức á quân hai giải đấu. Liệu như thế vẫn chưa đủ? Nên nhớ Mancini mới chỉ ở đó vài năm”.

“Đen” cho Mancini là Joe Hart lại rất được lòng ban lãnh đạo Man City. Anh là ngôi sao đầy triển vọng của đội bóng áo xanh. Vừa có chuyên môn tốt, vừa là người bản địa, Hart được nhắm đến như một thủ lĩnh tương lai, thậm chí một biểu tượng của CLB. Đó là lý do ngôi sao này được hầu hết các thành viên có “máu mặt” ở sân Etihad ủng hộ. Thêm nữa, do đã gắn bó một thời gian dài với CLB nên Hart gây dựng được những mối quan hệ bền vững với những trụ cột khác như Barry, Richards, Milner và Kompany.

Chính Kompany mùa này đã bị Mancini mắng xối xả vào mặt vì dám trở về thi đấu cho ĐT Bỉ khi đang chấn thương. Việc Kompany xuống phong độ cũng khiến Mancini cực kỳ thất vọng và đã không ít lần hai người lời qua tiếng lại với nhau trên sân tập. Ngạc nhiên ở chỗ, mới 1 năm trước, khi Man City vô địch Premier League, Kompany còn ca ngợi ông thầy là “vĩ đại”. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa họ đã xấu đi trông thấy trong mùa giải năm nay.

Daily Mail khẳng định một nhóm cầu thủ Man City đã tổ chức ăn mừng khi hay tin HLV của họ bị sa thải. Cụ thể, một cầu thủ đã để lộ tin nhắn với nội dung “Chúng ta có thể cho champagne vào xô đá chưa?”. Nguồn tin từ sân Etihad cho hay hầu hết những cầu thủ có tiếng nói trong phòng thay đồ Man City đều đã chán ngán phong cách làm việc của Mancini. “Khi một cầu thủ ổn định như James Milner cảm thấy mất niềm tin vào HLV, ông ta thực sự gặp rắc rối lớn”.

Điều gì chờ đợi Man City?

Một yếu tố khác khiến Mancini phải bật bãi là vì có mâu thuẫn với GĐKT Begiristain, người mà chỉ mùa trước còn được Mancini hết lời ca ngợi là “có chuyên môn và kinh nghiệm”. Được biết, Begiristain đã gần như không phối hợp với Mancini trong các kế hoạch chuyển nhượng Hè 2012. Đó là lý do vì sao dù Man City chi hàng chục triệu bảng để mua về những cầu thủ mới, Mancini vẫn kêu ca phàn nàn về chất lượng đội hình.

 - 2
Ai thay Mancini?

Begiristain được cho là có những bất đồng không thể đi đến thống nhất với Mancini trong các phi vụ mua bán. Đây là điều vô cùng nguy hiểm mà những đội bóng lớn phải tuyệt đối tránh nếu muốn có được một đội hình ổn định. Real Madrid và Chelsea đều đã rơi vào tình cảnh như vậy, khi GĐKT và HLV trưởng mâu thuẫn về chính sách chuyển nhượng. Để giải quyết vấn đề thường chỉ có một cách: Sa thải một trong hai vị trí. Với Man City, họ đã chọn người để “trảm” là Mancini.

Trong thời gian tới, Man City sẽ bổ nhiệm một HLV mới thay cho Mancini và dù người đó có là ai thì việc trước tiên ông ta phải làm là gây dựng mối quan hệ tốt với Begiristain cũng như các cộng sự khác. Sau đó là lấy được lòng tin cũng như sự kính nể từ các cầu thủ, những ngôi sao có cái tôi rất lớn và cũng có quyền lực không hề nhỏ trong phòng thay đồ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại