Kịch bản nào cho cuộc đua tốp 4?

Công Luận |

(Soha.vn) - Câu chuyện rớt hạng của giải Ngoại hạng đã có hồi kết. Giờ đây, mọi sự quan tâm chỉ dồn vào vị trí thứ 3 và 4 trên BXH nơi vẫn đang diễn ra cuộc đấu không khoan nhượng giữa những Chelsea, Arsenal và Tottenham.

Hai đại gia thành Manchester – Man United (88 điểm) và Man City (78 điểm) lần lượt xếp ở vị trí thứ 1 và thứ 2 tên BXH được xem là điều bất di bất dịch. Do đó, phần còn lại của tốp 4 là câu chuyện của những ông lớn khác của thành London như Chelsea, Arsenal và Tottenham.

Kẻ dửng dưng Chelsea

Thời điểm hiện tại, The Blues đang xếp ở vị trí thứ 3 và thu thập được 72 điểm. Họ hơn đội xếp thứ 5 – Tottenham vừa tròn 3 điểm. Chưa kể tới việc Chelsea cũng có được cách biệt quá xa về hệ số bàn thắng bại với The Spurs (+16).


	Gần như chắc chắn Chelsea đã có một suất trong tốp 4

Gần như chắc chắn Chelsea đã có một suất trong tốp 4

Vậy nên, dù Chelsea thất bại trong trận đấu cuối, cũng chẳng ai dám nghĩ tới việc Tottenham sẽ thắng với hơn 10 bàn cách biệt để leo lên soán ngôi The Blues. Cũng chính vì lý do đó mà Chelsea là người nhẹ gánh nhất trong cuộc đua tốp 4 lần này. Và dù các học trò của Benitez có để thua trong trận cuối thì khả năng họ dừng cuộc chơi ở vị trí thứ 4 là điều gần như chắc chắn. Vì khi đó Arsenal có thể sẽ leo lên đứng thứ 3 còn Chelsea vẫn xếp trên Tottenham nhờ hệ số bàn thắng.

Chỉ có một trường hợp khiến The Blues phải lưu tâm đó chính là trận play-off hi hữu với Arsenal (70 điểm). Trường hợp này sẽ xảy ra khi Chelsea hòa 0-0 với Everton còn Arsenal thắng nhẹ Newcastle với tỉ số 2-1. Khi đó, mọi chỉ số giữa The Blues và Pháo thủ sẽ đạt trạng thái cân bằng và họ sẽ phải bước vào trận play-off để phân định vị trí thứ 3 trên BXH. Tuy nhiên, câu chuyện này có vẻ không dễ xảy ra vì trong 5 trận gần nhất của Chelsea và Everton luôn kết thúc với tỉ số chênh lệch.

Cuộc cạnh tranh dữ dội giữa Arsenal và Tottenham

Khi Chelsea như trở thành kẻ “ngoại đạo” trong cuộc vui lần này thì Arsenal và Tottenham lại là những kẻ phải đau đầu nhất.

Nhìn vào lịch thi đấu ta có thể thấy, Tottenham là người chiếm được lợi thế vì được chơi trên sân nhà và gặp một đối thủ nhẹ ký – Sunderland. Còn các tay súng trẻ của ngài Wenger thì phải bước vào một trận đấu không mấy dễ dàng trên sân Chích chòe. Nhưng đổi lại, Arsenal lại là người nắm quyền làm chủ cuộc chơi trong tay vì họ đang xếp trên đối thủ cạnh tranh với 1 điểm nhiều hơn.


	Tottenham cần phải thắng trước khi mộng tưởng tới những điều tốt đẹp

Tottenham cần phải thắng trước khi mộng tưởng tới những điều tốt đẹp

Trong trường hợp Arsenal giành được chiến thắng, mọi nỗ lực của Tottenham cũng được xem như muối bỏ biển và nguyện ước có mặt trong tốp 4 để giành vé tham dự vòng đấu loại Champions League cũng sẽ khép lại từ đây.

Chắc chắn rằng những CĐV của Tottenham sẽ phải làm một lúc 2 nhiệm vụ, 1 là cổ vũ đội nhà hết mình và tiếp theo đó, họ sẽ cầu nguyện cho Newcastle có một trận đấu tuyệt hay trên sân nhà khiến Arsenal không thể giành trọn 3 điểm. Vì chỉ cần Pháo thủ kết thúc trận đấu với tỉ số hòa thì đó cũng đã là một cơ hội không thể tốt hơn với “Gà trống” để leo lên chiếm lấy vị trí thứ 4.

Tất nhiên, trước khi nghĩ tới việc trù úm cho Arsenal gặp khó trên sân khách thì Tottenham cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình. Chiến thắng trong trận đấu ngày mai giờ đã trở thành tôn chỉ đối với “Gà trống” và nếu không làm được thì thầy trò Villas-Boas nên tự trách mình chứ đừng đổ lỗi cho riêng ai.

Lịch thi đấu Premier League vòng 38

Kịch bản nào cho Premier League?
 

Bảng xếp hạng Premier League

Kịch bản nào cho Premier League?
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại