Benitez, Mourinho và câu chuyện về tính chuyên nghiệp

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Một câu chuyện luôn có thể hiểu theo ít nhất là hai mặt. Trong một mặt nào đó, Jose Mourinho quả thực là kẻ vụ lợi và tuyệt tình…

Hai mặt của một câu chuyện

NHM Chelsea đang tôn sùng Jose Mourinho như một vị thánh và ngày đêm cầu khẩn chiến lược gia này trở lại. Với những CĐV đó, việc Người Đặc Biệt liên tiếp quậy phá ở Real Madrid quả thực là một tin mừng. Bởi ông chủ Chelsea đã bóng gió tuyên bố sẽ không bỏ ra 17 triệu bảng chuộc Mou về từ Real. Nên sẽ còn gì ấn tượng hơn với NHM The Blues nếu HLV người Bồ Đào Nha tìm mọi cách để bị Los Blancos sa thải và tìm về Stamford Bridge? Theo cách nghĩ đó, những “trò hề” của Mourinho tại Bernabeu đang núp dưới một cái tên: Tình yêu với The Blues!


	NHM Chelsea đang quá cuồng mộ Jose Mourinho

NHM Chelsea đang quá cuồng mộ Jose Mourinho

Hãy cứ nghĩ như vậy khi bạn đã yêu, vì tình yêu vốn không cần sự hợp lý. Nhưng nếu nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn, những “trò mèo” Jose Mourinho đang làm ở Bernabeu thật không thể chấp nhận. Làm thế nào, nghĩ ra sao mà HLV trưởng của Real Madrid có thể quyết định bỏ buổi họp báo trước trận chung kết cúp Nhà vua TBN, trận đấu cuối cùng Los Blancos còn có thể đoạt danh hiệu ở mùa giải 2012/13? Đó chỉ là một trong số ít những hành động vô trách nhiệm của Mourinho với Real Madrid.

Vẫn biết phần lớn BLĐ, cầu thủ và NHM Real đều đang quay lưng với Jose Mourinho nhưng tại Bernabeu vẫn còn không ít người quý mến chiến lược gia này. Và quan trọng hơn, thành tích của một đội bóng phải được HLV đưa lên trên hết chứ không thể tung hê vì những vấn đề cá nhân. Nhìn nhận theo cách đó, Jose Mourinho quả thực không thể chấp nhận được!

Mourinho thua xa Benitez về tính chuyên nghiệp

Thật buồn cho Chelsea khi CLB này cố sống, cố chết xua đuổi một HLV đầy tính chuyên nghiệp và tận tâm để đổi lấy một kẻ vụ lợi, ích kỷ như Jose Mourinho. Tạm không bàn đến vấn đề khả năng và tài năng, tính riêng ở đạo đức nghề nghiệp, Người Đặc Biệt đang chứng tỏ mình chỉ đáng… “xách dẹp” cho Benitez.

Hãy xem HLV người TBN đã làm gì khi liên tiếp bị NHM Chelsea “ném đá”; bị BLĐ bổ nhiệm làm HLV “tạm quyền” và bị các học trò chống đối? Dù biết chỉ có thể ở lại Chelsea tới cuối mùa giải, Benitez vẫn lo lắng cho tương lai lâu dài của đội bóng, vẫn miệt mài và âm thầm cống hiến cho The Blues. Benitez từng tiết lộ ông mất ngủ vì suy nghĩ những đấu pháp chiến thuật hòng giúp Chelsea chiến thắng. Kết quả là gì? CLB thành London vừa vô địch Europa League và đang đứng trước cơ hội rất lớn cán đích Premier League ở vị trí thứ 3, đồng nghĩa với 1 suất chơi ở vòng bảng CL mùa tới.


	Benitez, người hùng thầm lặng của Chelsea

Benitez, người hùng thầm lặng của Chelsea

Mỗi khi NHM Chelsea lên tiếng đả kích Benitez, HLV này vẫn thường chỉ nói: “Tôi quá tập trung vào trận đấu và không thể nghe NHM đã nói gì!”. Điều duy nhất khiến Benitez ức chế là khi CĐV Chelsea bỏ không cổ vũ đội nhà để quay sang chỉ trích ông. CĐV Chelsea có thể chỉ trích Benitez thoải mái, nhưng HLV người TBN chỉ quan tâm họ vẫn ủng hộ mỗi khi đội nhà ra sân.

Với các cầu thủ, điển hình là Lampard và Terry, Benitez cũng sử lý khá ổn thỏa. Không có vấn đề nào được trầm trọng hóa. Cả Lampard và Terry đều đã nhận ra rằng để được giữ ở lại CLB, họ cần cống hiến và khiêm tốn hơn.

Còn Mourinho ở Bernabeu thì sao? Người Đặc Biệt thất bại trong việc duy trì mối quan hệ với các học trò. Từ Cris Ronaldo, Pepe – là những học trò cưng một thời của Mou, tới Iker Casillas… đều đang chống lại HLV người Bồ Đào Nha. Chính bản thân Mourinho đã đẩy cuộc chiến với các học trò lên quá cao và khiến điều đó ảnh hưởng tới thành tích chung của đội bóng.


	Mourinho chỉ toàn làm "trò" tại Real!

Mourinho chỉ toàn làm "trò" tại Real!

HLV người Bồ Đào Nha cũng luôn làm mình, làm mẩy mỗi khi bị CĐV nhà chỉ trích. Chuyện Mourinho bỏ họp báo như trước trận chung kết cúp Nhà vua TBN đêm qua không hiếm và mỗi lần như thế, hình ảnh Jose trong mắt giới chuyên môn càng thấp đi thảm hại…

Nhìn cách Mourinho đang thể hiện ở Bernabeu mà thấy lo cho Chelsea. Nếu Hè này Jose về Stamford Bridge thật, ai biết ông sẽ không có ngày… bỏ họp báo? Trong quá khứ, Jose Mourinho đã từng từ bỏ Chelsea, một cách khá dễ dàng, khi CLB này thi đấu sa sút và Người Đặc Biệt mâu thuẫn với ông chủ Abramovich. Chẳng ai biết khi trở lại, mọi chuyện có thực sự vui vẻ?!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại