Mourinho và trợ lý bỏ họp báo

Trước trận CK Copa del Rey, cả Jose Mourinho và trợ lý Aitor Karanka đều không tham dự họp báo. Thay vào đó, người đại diện cho phía Real Madrid là đội phó Sergio Ramos.

Đây không phải lần đầu tiên Mourinho bỏ họp báo. Tuy nhiên, những lần trước đó ông đều cử trợ lý Karanka đến thay. Còn lần này, cả hai thành viên trong BHL Real đều “lặn mất tăm” và người đại diện cho Real trả lời báo giới là đội phó Ramos.

Hành động bỏ họp của Mou và trợ lý khiến giới truyền thông xứ Bò tót không khỏi hụt hẫng. Thậm chí, ngay cả Ramos cũng cho thấy sự không hài lòng trước việc làm của hai ông thầy.

Trả lời trên báo giới, trung vệ Real cho biết: “Tôi ở đây tất nhiên phải có lý do nào đó. Tôi cũng có thể trả lời câu hỏi như các HLV. Không cần tạo nên cuộc tranh luận về điều này, tôi không ở đây để nói về Mourinho mà nói về trận chung kết”.


	Sergio Ramos đại diện phía Real trả lời họp báo

Sergio Ramos đại diện phía Real trả lời họp báo

Nói về trận đấu sắp tới, đội phó của Real chia sẻ: “Chúng tôi biết rõ đối phương và biết tầm quan trọng của trận đấu này vì nó là một trận chung kết. Chúng tôi cần cống hiến tất cả để có danh hiệu. Chiến thắng sẽ là một món quà đẹp để đền đáp sự quý mến của CĐV, những người luôn nhiệt tình ủng hộ đội bóng”.

Chia sẻ thêm, Ramos nhấn mạnh đây sẽ là một thất bại lớn nếu Real thua trận. “Sẽ là một thất bại về danh hiệu nếu chúng tôi để thua Atletico. Điều chắc chắn là chúng tôi sẽ thi đấu hết mình. Nếu có thua cũng phải thua một cách xứng đáng như chúng tôi đã làm trước Dortmund”, đội phó của Real bày tỏ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại