Sir Alex Ferguson thất vọng vì Rooney

LEO |

(Soha.vn) - Một cái bắt tay và vỗ nhẹ vào vai khi bước lên nhận huân chương, HLV Alex Ferguson tỏ ra khá chán nản với cậu học trò cưng của mình.

Trong trận đấu cuối cùng của Man United tại Old Trafford mùa giải năm nay và cũng là trận cuối cùng của Sir Alex tại Nhà hát, ông đã quyết định loại bỏ Wayne Rooney ra khỏi đội hình thi đấu. Theo lý giải của ngài Máy sấy tóc, ông làm vậy là bởi R10 không còn muốn cống hiến cho đội bóng và đã yêu cầu được ra đi trong mùa Hè năm nay.

Sự thất vọng của Sir Alex Ferguson dành cho Rooney còn thể hiện rõ qua hành động bắt tay và vỗ nhẹ vai khi anh lên nhận huân chương. Trong khi chiến lược gia người Scotland đã ôm rất chặt Robin van Persie cùng Michael Carrick lúc trước đó.


	Khoảnh khắc chia tay "qua loa" của Sir Alex và Rooney

Khoảnh khắc chia tay "qua loa" của Sir Alex và Rooney

“Tôi không nghĩ rằng Rooney quan tâm đến việc được ra sân bởi cậu ấy đã yêu cầu được ra đi”, HLV Alex Ferguson phát biểu sau khi trận chức vô địch thứ 38 của mình cùng Man United.

Rooney đã yêu cầu được chuyển nhượng, chúng tôi từ chối điều đó”.

“Tôi nghĩ việc không thi đấu sẽ tốt hơn cho cậu ấy. Rooney có thể suy nghĩ kỹ hơn trước quyết định của mình”.

“Cậu ấy đã không vui. Tôi đã một vài lần để cậu ấy ngồi ngoài nhưng Rooney ở đỉnh cao sẽ không bao giờ bị thay ra”.

“Rooney nên suy nghĩ về tương lai của mình”.

Dù đã chia sẻ khá nhiều song khi được hỏi về quyết định Rooney sẽ đi hay ở, HLV Alex Ferguson cho biết đó “giờ không còn là quyết định” của ông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại