10 tỷ phú lập dị nhất thế giới

Ông chủ của Facebook là Mark Zuckerberg cũng được xem là một trong những tỷ phú có tính cách khá lập dị.

10 tỷ phú lập dị nhất thế giới
 

10. Jocelyn Wildenstein

Để làm hài lòng chồng mình - tỷ phú Alec Wildenstein, Jocelyn Wildenstein đã chi hàng triệu đô la để biến mình thành một con mèo nhỏ dễ thương. Tuy nhiên, nỗ lực của cô chẳng mang lại gì nhiều khi bắt gặp đức lang quân lên giường cùng một cô người mẫu Nga 19 tuổi năm 1997.

Sau đó, Jocelyn nhận được một trong những khoản tiền li dị lớn nhất lịch sử với 2,5 tỷ USD và 100 triệu đô trong 13 năm sau đó. Tuy nhiên, tòa án đã buộc Jocelyn không được sử dụng số tiền này để phẫu thuật thẩm mĩ thêm nữa.

10 tỷ phú lập dị nhất thế giới
 

9. Robert Klark Graham

Robert Klark Graham tạo nên khối tài sản khổng lồ của mình thông qua việc phát minh ra kính chống vỡ. Tuy nhiên, vào năm 1980, Graham gây sốc khi thành lập một ngân hàng tinh trùng mà chỉ thu nhận "tinh túy" của những nhà khoa học đoạt giải Nobel.

Vấn đề là để giành được giải thưởng danh giá này, hầu hết người ta đã ở độ tuổi quá già để có thể đóng góp điều gì đó mang nặng tính sinh học như vậy. Cái tên nổi bật nhất có lẽ là William Shockley - người đoạt giải Nobel vật lý năm 1956 và "cống hiến" khi đã ở tuổi 70.

Tháng hai năm 1997, ở tuổi 90, Graham bị chết đuối vì trượt chân trong bồn tắm và công trình tâm huyết của ông nhanh chóng rơi vào quên lãng, mặc dù có tới 217 đứa trẻ đã được sinh ra nhờ ngân hàng tinh trùng của ông.

10 tỷ phú lập dị nhất thế giới
 

8. Mark Zuckerberg

Trở thành tỷ phú khi còn rất trẻ, Mark Zuckerberg sở hữu tính cách khá lập dị mà một phần có thể thấy qua trang phục chẳng mấy chỉn chu của anh chàng. Vào năm 2011, Mark tuyên bố ăn chay và không ăn bất cứ loại thịt nào trừ phi tự tay mình giết chết con vật.

Và quả thực ông chủ Facebook đã gửi email thông báo cho bạn bè rằng anh ta vừa giết một con dê và một con lợn.  Thế nhưng, đến năm 2012, Mark quay trở lại cách mua thịt truyền thống ở cửa hàng.

10 tỷ phú lập dị nhất thế giới
 

7. Jeff Bezos

Là nhà sáng lập kiêm CEO của Amazon, Jeff Bezos sở hữu khối tài sản trị giá 20 tỷ USD. Ngay từ khi còn trẻ, Bezos đã tỏ ra là một thiên tài cơ khí và đặc biệt thích thú với các kế hoạch mang màu sắc kỳ lạ.

Ví dụ như tháng trước, ông này cùng một đội thám hiểm đã quyết định đi vớt động cơ của tàu Apollo 11 dưới đáy Đại Tây Dương. Hay như Bezos cũng tài trợ 42 triệu USD cho dự án Đồng hồ vạn năm (chạy được 10.000 năm) chôn sâu trong dãy núi Sierra Diablo Mountains. Để so sánh, nên biết rằng kim tự tháp Giza cũng chưa được tới 5.000 năm tuổi.

10 tỷ phú lập dị nhất thế giới
 

6. Cayetana Fitz-James Stuart

Bên cạnh sở thích phẫu thuật thẩm mĩ, nữ công tước 85 tuổi xứ Alba là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của tình yêu khi quyết định kết hôn cùng một người đàn ông 61 tuổi vào năm 2011.

Cuộc hôn nhân của bà khiến gia đình tá hỏa, kể cả là đức vua Juan Carlos. Để chứng minh tình yêu vĩ đại, bà đã quyết định cho 6 đứa con thừa kế sớm và từ bỏ mọi quyền tài sản của mình.

10 tỷ phú lập dị nhất thế giới
 

5. Howard Hughes

Thừa kế những mỏ dầu nhiều tỷ đô la, Howard Hughes là một trong những tỷ phú lập dị bậc nhất trong lịch sử. Ông đầu tư hàng đống tiền vào việc sản xuất những bộ phim bom tấn ở Hollywood, đồng thời lấn sân sang cả lĩnh vực hàng không trên cương vị thiết kế và phi công thử nghiệm. Chính sự mạo hiểm này đã khiến Hughes gặp phải một tai nạn khủng khiếp.

Sau khi trở lại, tính cách kỳ lạ của ông càng trở nên rõ nét hơn khi giam mình hàng tháng trời trong phòng tối, không tắm rửa và chỉ ăn thực đơn gồm gà, socola và sữa. Ông cũng nổi danh với việc mua hàng loạt các món đồ xa xỉ mà gần như chẳng bao giờ sờ đến.

Năm 1976, Hughes qua đời trong tình trạng héo hon và nhếch nhác, người ta thậm chí còn phải dùng cả dấu vân tay để xác định xem đó có phải là ông hay không.

10 tỷ phú lập dị nhất thế giới
 

4. Peter Thiel

Peter Thiel đứng đằng sau rất nhiều cái tên đình đám làng công nghệ như Facebook hay Paypal trên cương vị nhà đầu tư. Nhưng niềm đam mê đích thực của Thiel là các công trình khoa học kỳ lạ như phát triển trí tuệ nhân tạo, sự bất tử của con người, thành phố nổi trên đại dương... - những điều mà ông tin rằng sẽ cần thiết cho sự tồn vong của trái đất.

10 tỷ phú lập dị nhất thế giới
 

3. Robert Durst

Robert Durst có một quá khứ không mấy yên ả khi chứng kiến mẹ mình tự tử năm 7 tuổi. Có lẽ đó cũng là nỗi ám ảnh khiến tính cách của người đàn ông này trở nên cực kỳ lạnh lùng. Năm 1982, vợ của ông bị mất tích và chưa bao giờ được tìm thấy.

Đến năm 2000, khi cuộc điều tra được tái khởi động, bạn của Durst là Susan Berman đã bị bắn chết. Người ta cho rằng lý do là bởi Berman biết thông tin về vụ mất tích của vợ ông.

Một năm sau, xác người hàng xóm già của Durst được tìm thấy trên vịnh Galveston Bay, Texas và tỷ phú này bị bắt giữ. Song Dust đã trả tiền tại ngoại và lẩn trốn sang Pennsylvania- nơi ông bị bắt lại khi đang cố ăn trộm một chiếc sandwich gà, cho dù trong túi có tới 37.500 USD tiền mặt.

May mắn của Durst là luật sư tài năng Dick DeGuerin đã giúp ông tránh khỏi tội giết người và chỉ bị phạt tù một thời gian ngắn do bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Hiện Durst đang sống tại New York, nơi những người hàng xóm của ông không ngớt lo lắng về những gì đã xảy ra trong quá khứ.

10 tỷ phú lập dị nhất thế giới
 

2. Ingvar Kamprad

Tỷ phú sáng lập ra hãng đồ gia dụng IKEA nổi tiếng với tính keo kẹt đến cực đoan của mình. Kamprad hiện vẫn lái chiếc Volvo 20 năm tuổi, dùng lại các túi trà và ăn trộm gói muối hay hạt tiêu ở các nhà hàng.

Bên cạnh đó, ông này cũng sử dụng các phương tiện công cộng, sống trong một ngôi nhà bình thường ở ngoại ô và vẫn giữ thói quen chờ mua giấy gói giảm giá sau giáng sinh.

10 tỷ phú lập dị nhất thế giới
 

1. Clive Palmer

Tỷ phú khai thác mỏ người Úc này trở nên nổi tiếng với những ý tưởng kỳ lạ của mình. Vào năm 2012, ông lên tiếng chống lại tổ chức môi trường Greenpeace khi cáo buộc họ móc nối với CIA để làm chậm sự phát triển của Úc.

Ít lâu sau, ông nung nấu ý định nhân bản khủng long để thu hút khách hàng tới khu nghỉ dưỡng 5 sao của mình. Khi thất bại, ông này đặt làm tới 100 con khủng long đặt tại sân Golf nơi đây.

Còn với kế hoạch gần nhất, Palmer dự định làm sống lại con tàu Titanic huyền thoại mà dự kiến sẽ hạ thủy năm 2016 với sự phân cấp hành khách và bỏ qua các trang bị của thế giới hiện đại.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại