Pep thanh lọc Bayern: Bán cả Gomez lẫn Robben

Chi Chi |

(Soha.vn) - Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha bắt đầu lên kế hoạch xây dựng đế chế mới tại Allianz Arena.

Ngay sau khi mùa giải năm nay kết thúc, Pep Guardiola sẽ chính thức ngồi vào chiếc ghế thuyền trưởng của Hùm xám như bản hợp đồng đã ký cách đây khá lâu. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, cựu HLV Barca đã khởi động chiến dịch thanh lọc những cái tên không phù hợp với phong cách của mình.


	Robben khó lòng trụ lại dưới thời Pep

Robben khó lòng trụ lại dưới thời Pep

Theo thông tin độc quyền được Sportsmail đăng tải, Arjen Robben chính là nạn nhân đầu tiên của Pep. Với lối chơi rất ích kỷ của mình, cầu thủ chạy cánh người Hà Lan sẽ không thể phù hợp với phong cách ban bật nhiều của Pep Guardiola. Chính vì vậy, việc Robben là điều đã được dự đoán.

Vị thuyền trưởng người TBN sẵn sàng lắng nghe bất cứ lời đề nghị nào miễn là đưa ra mức giá hợp lý.

Cái tên Mario Gomez xuất hiện trong danh sách cần thanh lý của Pep cũng là một bất ngờ. Tuy nhiên, đó là sự bất ngờ hoàn toàn hợp lý khi mà tiền đạo người Đức vốn không hợp với lối chơi tiqui-taca.

Thêm nữa, Pep đang rất quyết tâm đưa Radamel Falcao về Allianz Arena. Việc bán Mario Gomez là một nước đi quan trọng để ông có thể đón tiền đạo người Col ombia về.

Hiện Chelsea đang rất muốn có chân sút người Đức. Mức giá 20 triệu bảng nhiều khả năng sẽ làm hài lòng cả 2 bên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại