Vụ tẩm xăng thiêu sống thiếu nữ: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Nguyễn Vũ |

(Soha.vn) - Chiều 22/4, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ tẩm xăng thiêu sống 1 phụ nữ.

Như trước đó đã đưa tin vụ tẩm xăng thiêu sống thiếu nữ trước quán cà phê Dòng Thời gian trên đường Lê Đình Dương, quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) vào 20h ngày 20/4. Vụ việc được xác định là do Nguyễn Phước Thành tẩm xăng rồi châm lửa thiêu chị chị Phan Thị Hải Yến khiến chị Yến tử vong.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh Tiền Phong)
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh Tiền Phong)

Đại tá Trần Phước Hương - Chánh Văn phòng Công an TP Đà Nẵng cho biết: “Nạn nhân của vụ việc đã tử vong, đối tượng Nguyễn Phước Thành đã ra đầu thú. Qua lời khai, Thành đã thừa nhận là người trực tiếp tẩm xăng đốt nạn nhân Yến đến chết. Giám đốc Công an TP Đà Nẵng giao cho Công an quận Hải Châu tiếp tục củng cố tài liệu và khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý nghiêm trước pháp luật”.

Đến tối 21/4, nạn nhân Phan Thị Hải Yến đã tử vong do mức độ bỏng quá nặng. Lúc 1h ngày 22/4, Nguyễn Phước Thành đã được gia đình vận động và ra đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn.

Tại cơ quan công an Thành khai nhận: Do yêu đơn phương Yến lại biết được thông tin Yến sắp kết hôn nên đã nhiều lần hắn năn nỉ, thậm chí hăm dọa chị nhưng không thành.

Bực tức và ghen tuông, Thành nảy ra ý định trả thù. Tối 20/4, khi đi làm về, Thành ghé mua xăng, biết chị Yến đang ở quán cà phê Dòng Thời gian nên Thành đến trước cửa quán gọi điện cho chị Yến ra, đổ xăng lên người, châm lửa đốt rồi chạy trốn về Nghệ An.

Sau nhiều lần được gia đình gọi điện vận động nên Thành đã trở về đầu thú. Chiều 22/4, Cơ quan cảnh sát điều tra CA quận Hải Châu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam hình sự đối với Thành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại