Thêm một kỷ lục mới cho Barca

Theo VOV |

Vượt qua PSG ở vòng tứ kết với luật bàn thắng sân khách, Barca giành vé bán kết Champions League 2012-2013, qua đó trở thành đội duy nhất trong lịch sử sân chơi này có 6 lần liên tiếp lọt vào bán kết.

Tấm vé bán kết đầu tiên của hành trình thành công này là mùa giải 2007-2008 khi Barca vượt qua Schalke 04 ở tứ kết với tổng tỷ số 2-0 sau 2 lượt.

Ở bán kết năm đó, đội bóng xứ Catalan thua M.U sau trận hòa không bàn thắng tại Nou Camp và thất bại 0-1 tại Old Trafford.


	Messi và các đồng đội đã có lần thứ 6 liên tiếp góp mặt ở bán kết Champions League

Messi và các đồng đội đã có lần thứ 6 liên tiếp góp mặt ở bán kết Champions League

Mùa giải tiếp theo, đội chủ sân Nou Camp vượt qua Chelsea ở bán kết Champions League 2008-2009 bằng luật bàn thắng sân khách (hòa 0-0 tại Nou Camp và 1-1 tại Stamford Bridge). Tại chung kết, Barca lên ngôi vô địch sau khi đánh bại M.U với tỷ số 2-0.

Mùa 2009-2010, Barca gục ngã trước Inter Milan dưới sự dẫn dắt Mourinho ở bán kết với tổng tỷ số 2-3 sau 2 lượt.

Tiếp đó, ở Champions League 2010-2011, đội bóng xứ Catalan hạ gục đại kình địch Real ở bán kết với tổng tỷ số 3-1 để lọt vào chung kết và sau đó đăng quang ngôi vô địch (thắng 3-1 trước M.U).

Mùa trước, đội bóng xứ Catalan dừng bước ở bán kết sau khi để thua Chelsea với tổng tỷ số 2-3 sau hai lượt.

Còn ở Champions League năm nay, đối thủ của Barca ở vòng bán kết tới đây, sẽ là một trong 3 gương mặt Real Madrid, Bayern Munich và Borussia Dortmund

Có một điều thú vị nữa: nếu nhìn vào 5 lần giành vé bán kết trước, Barca đều vượt qua vòng đấu này để lọt vào chung kết và sau đó vô địch ở các năm lẻ: 2009 và 2011. Giờ thì hãy đợi xem năm 2013 có ứng nghiệm với cái duyên số lẻ của đội bóng xứ Catalan hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại