Kỷ lục của Gerrard và nỗi lo nhân sự

Công Luận |

(Soha.vn) - Thành tích chơi ra sân đủ 32 trận không thiếu dù chỉ 1 phút của Gerrard nhìn thật đáng kinh ngạc nhưng điều đó có thực sự mang lại hiệu quả như mong đợi?

Hôm nay tờ Daily Mail có đưa ra bảng thống kê những cầu thủ có thời gian thi đấu nhiều nhất tại Premier League mùa này. Thật ngưỡng mộ biết mấy khi những Gerrard, Lowton, Baines, John Walters… họ thi đấu không thiếu một trận nào cho đội nhà.

Nhưng thử hỏi các vị đứng đầu đội bóng chủ quản của những cầu thủ kia xem họ có thấy sướng và hãnh diện hay không? Câu trả lời rõ ràng là không! Bởi một lẽ, điều đó phản ánh một sự thật, đội bóng đó quá thiếu nhân lực và người thay thế nên mới phải vắt kiệt sức lực của cầu thủ.


	Bảng tổng sắp những cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại Premier League năm nay

Bảng tổng sắp những cầu thủ thi đấu nhiều nhất tại Premier League năm nay

Nhìn lại sẽ thấy, tất cả những đội bóng có nhân sự đứng đầu BXH đều chẳng hề có thành tích tốt ở Premier League mùa giải này. Như Liverpool (Gerrard) nói là một đội bóng lớn mà hiện giờ đang xếp thứ 7, Aston Villa (Lowton) xếp thứ 16 hay như Stoke (Walters) thì cũng đứng ở thứ 15 trên bảng tổng sắp giải Ngoại Hạng…

Điều tra kỹ hơn, trong mùa giải năm nay Liverpool mới chỉ dùng đến 19 cầu thủ, Aston Villa có chút nhỉnh hơn với 23 người được dùng, Stoke rất khiêm tốn với 17 còn Everton là 18 (chỉ tính những cầu thủ được ra sân từ 5 trận trở lên tại Premier League) trong suốt 32 trận đã qua.

Như thế, các cầu thủ của họ đã phải liên tiếp thi đấu với cường độ cao và sẽ rất khó đảm bảo được thể lực cũng như phong độ tốt nhất của mình. Bất kể cầu thủ nào cũng muốn được ra sân và thi thố tài năng nhưng đến khi phải thi đấu liên tiếp trong một thời gian dài thì đó lại là ác mộng. Vậy nên, không phải ngẫu nhiên mà các HLV luôn cố hướng tới một chiến thuật xoay tua hợp lý cho các cầu thủ.

Vì ai cũng biết không có một quốc gia nào mà các đội bóng có lịch thi đấu dày đặc như đảo quốc Sương mù. Cùng với đó, Premier League nổi tiếng với lối đá giàu thể lực của các cầu thủ (chạy và sút). Những điều kể trên đã lý giải vì sao mà các cầu thủ chơi tại giải đấu hàng đầu nước Anh thường xuyên bị rơi vào trạng thái quá tải.

Nhưng khổ một nỗi, đâu phải đội bóng nào cũng đủ giàu có để mua về hàng đống nhân tài để xoay vòng, để giảm tải cho các cầu thủ của mình. Điều đó chỉ đến với những nhân vật lắm tiền nhiều của và sẵn sàng ném cả núi tiền vào thị trường chuyển nhượng.


	Cầu thủ của Man Utd thảnh thơi hơn nhiều so với những kẻ đứng sau

Cầu thủ của Man Utd thảnh thơi hơn nhiều so với những kẻ đứng sau

Nhìn sang những nhân vật tai to mặt lớn như Man Utd, Man City, Chelsea thì cầu thủ của họ có lượng thời gian ít hơn nhiều so với các đội bóng khác. Ngay như Patric Evra, cầu thủ chơi nhiều nhất cho Man Utd cũng chỉ chơi 2430 phút, Ivanovic thì cao hơn 1 chút với 2481. Gã nhà giàu Man City với lực lượng nhân sự hùng hậu thì còn thấp nữa với Yaya Toure có 2244 phút thi đấu. Rõ ràng cầu thủ của họ phải thi đấu ít hơn và nó tỉ lệ nghịch với thành tích trên BXH Premier League.

Tất nhiên không thể quy chụp cho mọi đội bóng một định lý rằng, cứ cho cầu thủ nghỉ ngơi nhiều thì kết quả sẽ tốt. Và cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho HLV vì đã vắt kiệt sức lực của cầu thủ bởi lẽ, đâu phải lúc nào trong tay họ cũng có nhiều sự lựa chọn để mà thay thế. Tất cả chỉ có thể nôm na lại một điều, ở Premier League, nếu bạn không sở hữu một đội hình có chiều sâu thì đừng bao giờ mơ tới danh hiệu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại