Cấp cứu em bé bị máy quạt chém văng xương sọ

Theo Nld |

Bệnh viện Nhi đồng 2 TPHCM ngày 24-3, cho biết vừa cấp cứu cháu V.T.T.L (3 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận) bị máy quạt chém văng xương sọ ra ngoài.

Trước đó, bé L. nhập viện trong tình trạng nguy kịch, mất nhiều máu, vùng trán và thái dương có vết thương khoảng 15 cm, mất 2 mảnh xương sọ ở hai vùng này. Các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh xử trí phẫu thuật cấp cứu chống sốc, truyền máu, làm sạch vết thương da đầu, treo màng cứng và kéo da che lại phần sọ bị lõm này. Sau phẫu thuật, bệnh nhi đã qua cơn nguy hiểm, tỉnh táo, ăn uống được nhưng thình thoảng vẫn còn những cơn co gồng nên đang cần tiếp tục theo dõi.

Theo bác sĩ Đặng Ngọc Dũng (người mổ chính), đây là trường hợp chấn thương sọ não hy hữu. Ngoài bị chém văng xương sọ cháu bé còn bị dập não vùng thái dương đỉnh phải dẫn đến hậu quả là sau mổ còn những cơn co gồng như trên.

Việc giải quyết vết thương sọ não chỉ mới là bước đầu, bệnh nhi còn trải qua đợt vá sọ khi xương sọ đã phát triển hoàn chỉnh. Vì vậy, sau khi xuất viện, gia đình phải hết sức chú ý không cho bé té ngã va đập vào phần vết thương không còn xương sọ để tránh các biến chứng nguy hiểm.

Theo người nhà bệnh nhi, trong lúc cha mẹ đang làm việc ở lò gạch, bé tự lẫm chẫm bước ra khỏi khu giữ trẻ và hậu quả là bị cánh quạt gió công nghiệp đang quạt lò đổ vào người, chém vào đầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại