Hai nữ sinh cào cấu nhau trong nhà gửi xe chỉ là trêu đùa?

H.Xuân |

(Soha.vn) - Lãnh đạo là Trường THPT Đinh Chương Dương (Thanh Hóa) xác nhận, hai nữ sinh trong đoạn video hỗn chiến trong nhà gửi xe được tung lên mạng là học sinh của trường.

“Hai nữ sinh trong đoạn video nữ sinh đánh nhau trong nhà gửi xe được tung lên mạng đúng là học sinh của trường” - thầy Nguyễn Văn Hãnh, phó Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Chương Dương xác nhận.

Hai nữ sinh vừa đánh nhau vừa văng ra những lời tục tĩu trong khi những học sinh khác đứng ngoài cổ vũ là học sinh Trường THPT Đinh Chương Dương (ảnh cắt từ video).
Hai nữ sinh vừa đánh nhau vừa văng ra những lời tục tĩu trong khi những học sinh khác đứng ngoài cổ vũ là học sinh Trường THPT Đinh Chương Dương (ảnh cắt từ video).

Theo đó, danh tính của hai nữ sinh này được xác định là em Lê Thị Bắc và em Nguyễn Thị Dung (B) đều học cùng lớp 11C7, Trường THPT Đinh Chương Dương  (Hậu Lộc - Thanh Hóa). Vụ xô xát trên xảy ra vào lúc tan trường thứ 5, ngày 7/3.

Thầy giáo Đỗ Bá Hiển, chủ nhiệm của lớp 11C7 cho hay: “Sự việc 2 em học sinh lao vào cào cấu nhau là có thật nhưng chỉ là đánh nhau đùa thôi. Tôi cũng nhắc nhở các em xóa cảnh quay ấy đi, nhưng không hiểu vì sao nó lại xuất hiện trên mạng”.

Khu vực 2 nữ sinh hỗn chiến.

Khu vực 2 nữ sinh hỗn chiến bị quay video và tung lên mạng.

Được biết, người quay đoạn video tung lên mạng xã hội facebook cũng là một học sinh của lớp 11C7, tên là Bùi Văn Toàn. Theo nam sinh này thì người tung video này lên mạng là anh Nguyễn Văn Hùng ở xã Xuân Lộc, huyện Hậu Lộc, chứ không phải Toàn

“Tôi sẽ gặp trực tiếp 2 em học sinh này để xem có phải là thật hay đùa. Trước mắt tôi đã yêu cầu các em viết bảng tường trình. Còn nếu đúng là đánh nhau thật chúng tôi sẽ có hình thức xử lý nghiêm khắc”- thầy Nguyễn Văn Hãnh, phó Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Chương Dương cho biết thêm.

Thầy Nguyễn Văn Hãnh - phó Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Chương Dương.
Thầy Nguyễn Văn Hãnh - phó Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Chương Dương.

Cô Mai Thị Thơm, Hiệu phó nhà trường thì cho rằng: “Đây chỉ là việc nhỏ nhặt, đưa lên báo chí sẽ ảnh hưởng đến uy tín của nhà trường. Hơn nữa năm nay nhà trường lại có học sinh đi thi học sinh giỏi của tỉnh, làm như vậy thì hỏng hết”.

Trước đó, ngày 18/3, một đoạn video dài hơn 1 phút, được quay bằng điện thoại đăng tải trên mạng xã hội facebook và Youtube, khiến cư dân mạng hết sức bất bình.

Điều đáng nói là trong lúc 2 nữ sinh giằng xé nhau, có bạn nữ khác vào can ngăn nhưng một số nam sinh đã ngăn lại không cho can, đồng thời reo hò cổ vũ cho hai người tiếp tục đánh nhau.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại