Kho vũ khí Hàn Quốc có gì hơn Triều Tiên?

Trang bị vũ khí của Hàn Quốc tuy không nhiều hơn Triều Tiên nhưng lại có sức hủy diệt lớn, độ chính xác cao.

Lực lượng tăng – thiết giáp Lục quân Hàn Quốc trang bị tới 2.300 chiếc xe tăng, trong đó chiếm hơn một nửa là xe tăng chiến đấu K1 88 do nước này tự phát triển. Xe tăng K1 thiết kế dựa trên loại xe tăng M1 Abrams của Mỹ, trang bị nòng pháo cỡ 105mm. Xe được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực cho phép đạt độ chính xác 90% trong phát bắn đầu tiên.
Lực lượng tăng – thiết giáp Lục quân Hàn Quốc trang bị tới 2.300 chiếc xe tăng, trong đó chiếm hơn một nửa là xe tăng chiến đấu K1 88 do nước này tự phát triển. Xe tăng K1 thiết kế dựa trên loại xe tăng M1 Abrams của Mỹ, trang bị nòng pháo cỡ 105mm. Xe được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực cho phép đạt độ chính xác 90% trong phát bắn đầu tiên.
Năm 2001, Hàn Quốc bắt đầu sản xuất biến thể cải tiến K1A1 mạnh hơn với pháo cỡ nòng 120mm. Ngoài ra, nó còn được cải tiến hệ thống điều khiển hỏa lực và động cơ.
Năm 2001, Hàn Quốc bắt đầu sản xuất biến thể cải tiến K1A1 mạnh hơn với pháo cỡ nòng 120mm. Ngoài ra, nó còn được cải tiến hệ thống điều khiển hỏa lực và động cơ.
Hàn Quốc cũng đang trong quá trình phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực “Báo đen” K2. Đây có thể coi là chiếc xe tăng mạnh nhất của Lục quân Hàn Quốc trong tương lai. Xe được tích hợp nhiều công nghệ giáp phòng vệ và hỏa lực tiên tiến nên có giá cực đắt, tới 8,5 triệu USD. Đơn giá này đưa K2 trở thành loại xe tăng đắt thứ 2 thế giới.
Hàn Quốc cũng đang trong quá trình phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực “Báo đen” K2. Đây có thể coi là chiếc xe tăng mạnh nhất của Lục quân Hàn Quốc trong tương lai. Xe được tích hợp nhiều công nghệ giáp phòng vệ và hỏa lực tiên tiến nên có giá cực đắt, tới 8,5 triệu USD. Đơn giá này đưa K2 trở thành loại xe tăng đắt thứ 2 thế giới.
Xe chiến đấu bộ binh mới nhất của Lục quân Hàn Quốc K21 do nước này tự phát triển. Xe có khả năng chở 9 lính bộ binh trong xe, đồng thời hỏa lực của K21 (pháo 40mm và tên lửa chống tăng) cho phép tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, yểm trợ hỏa lực bộ binh.
Xe chiến đấu bộ binh mới nhất của Lục quân Hàn Quốc K21 do nước này tự phát triển. Xe có khả năng chở 9 lính bộ binh trong xe, đồng thời hỏa lực của K21 (pháo 40mm và tên lửa chống tăng) cho phép tiêu diệt xe tăng, xe bọc thép, yểm trợ hỏa lực bộ binh.
Pháo tự hành tiên tiến nhất của Hàn Quốc K9 Thunder cũng do nước này tự sản xuất để thay thế cho pháo M109A2K (Mỹ). K9 được đánh giá là có tốc độ bắn cao (6 phát/phút), tầm bắn xa, độ chính xác lớn.
Pháo tự hành tiên tiến nhất của Hàn Quốc K9 Thunder cũng do nước này tự sản xuất để thay thế cho pháo M109A2K (Mỹ). K9 được đánh giá là có tốc độ bắn cao (6 phát/phút), tầm bắn xa, độ chính xác lớn.
Pháo K9 trang bị pháo cỡ nòng 155mm cho phép bắn đạn xa 30-40km.
Pháo K9 trang bị pháo cỡ nòng 155mm cho phép bắn đạn xa 30-40km.
Pháo phản lực phóng loạt M270 là loại vũ khí có sức hủy diệt cao nhất của pháo binh Hàn Quốc. M270 có thể bắn 1 loạt 12 quả rocket trong 50 giây đi xa 32km tạo ra vùng sát thương tới 60.000 m2.
Pháo phản lực phóng loạt M270 là loại vũ khí có sức hủy diệt cao nhất của pháo binh Hàn Quốc. M270 có thể bắn 1 loạt 12 quả rocket trong 50 giây đi xa 32km tạo ra vùng sát thương tới 60.000 m2.
Gần đây, Hàn Quốc đã triển khai ở khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách Nam – Bắc Triều hệ thống tên lửa chống tăng Spike NLOS có tầm bắn xa nhất thế giới, 25km.
Gần đây, Hàn Quốc đã triển khai ở khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách Nam – Bắc Triều hệ thống tên lửa chống tăng Spike NLOS có tầm bắn xa nhất thế giới, 25km.
Hệ thống phòng không tầm trung tiên tiến KM – SAM do Hàn Quốc hợp tác với Nga sản xuất. KM – SAM có khả năng đạt tầm bắn tới 40km.
Hệ thống phòng không tầm trung tiên tiến KM – SAM do Hàn Quốc hợp tác với Nga sản xuất. KM – SAM có khả năng đạt tầm bắn tới 40km.
“Át chủ bài” mạng lưới phòng không Hàn Quốc, hệ thống tên lửa tầm xa Patriot PAC-2 GEM/T do hãng Raytheon (Mỹ) sản xuất. PAC-2 GEM/T trang bị đạn tên lửa cho phép đánh chặn mục tiêu (máy bay, tên lửa đạn đạo) ở tầm tới 160km, độ cao 24,2km.
“Át chủ bài” mạng lưới phòng không Hàn Quốc, hệ thống tên lửa tầm xa Patriot PAC-2 GEM/T do hãng Raytheon (Mỹ) sản xuất. PAC-2 GEM/T trang bị đạn tên lửa cho phép đánh chặn mục tiêu (máy bay, tên lửa đạn đạo) ở tầm tới 160km, độ cao 24,2km.
Tiêm kích đa năng KF-16 do Tập đoàn Công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI) sản xuất theo giấy phép Lockheed Martin (Mỹ). Đây là loại tiêm kích “xương sống” của Không quân Hàn Quốc với hơn 150 chiếc hoạt động. KF-16 có khả năng mang 7,7 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hạm và bom có điều khiển.
Tiêm kích đa năng KF-16 do Tập đoàn Công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI) sản xuất theo giấy phép Lockheed Martin (Mỹ). Đây là loại tiêm kích “xương sống” của Không quân Hàn Quốc với hơn 150 chiếc hoạt động. KF-16 có khả năng mang 7,7 tấn vũ khí gồm: tên lửa không đối không, không đối đất, không đối hạm và bom có điều khiển.
Tiêm kích đa năng F-15K Slam Eagle được Hàn Quốc mua của Mỹ năm 2002 (số lượng 60 chiếc). F-15K phát triển dựa trên F-15E với những cải tiến mạnh về hệ thống điện tử, radar và vũ khí tấn công tầm xa chính xác cao (như AGM-84E SLAM; AGM-84H Block II và JASSM).
Tiêm kích đa năng F-15K Slam Eagle được Hàn Quốc mua của Mỹ năm 2002 (số lượng 60 chiếc). F-15K phát triển dựa trên F-15E với những cải tiến mạnh về hệ thống điện tử, radar và vũ khí tấn công tầm xa chính xác cao (như AGM-84E SLAM; AGM-84H Block II và JASSM).
Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm đường không Boeng 737 Peace Eye hiện đại nhất Không quân Hàn Quốc. Máy bay trang bị hệ thống radar mạng pha điện tử đa năng cho phép phát hiện mục tiêu ở tầm 600km, theo dõi đồng thời 180 mục tiêu và chỉ thị tấn công 24 mục tiêu cùng lúc.
Máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm đường không Boeng 737 Peace Eye hiện đại nhất Không quân Hàn Quốc. Máy bay trang bị hệ thống radar mạng pha điện tử đa năng cho phép phát hiện mục tiêu ở tầm 600km, theo dõi đồng thời 180 mục tiêu và chỉ thị tấn công 24 mục tiêu cùng lúc.
Hải quân Hàn Quốc có thể không sở hữu lực lượng tàu chiến đông tới hàng trăm chiếc như Triều Tiên. Nhưng các tàu chiến Hàn Quốc đều là những loại tàu cỡ lớn, sức tấn công mạnh mẽ toàn diện, chính xác cực cao. Trong ảnh là khu trục mạnh nhất Hàn Quốc lớp Sejong Đại Đế được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến của Mỹ.
Hải quân Hàn Quốc có thể không sở hữu lực lượng tàu chiến đông tới hàng trăm chiếc như Triều Tiên. Nhưng các tàu chiến Hàn Quốc đều là những loại tàu cỡ lớn, sức tấn công mạnh mẽ toàn diện, chính xác cực cao. Trong ảnh là khu trục mạnh nhất Hàn Quốc lớp Sejong Đại Đế được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tiên tiến của Mỹ.
Tàu đổ bộ đa năng lớn nhất Hàn Quốc lớp Dokdo có lượng giãn nước 18.800 tấn. Con tàu có khả năng chở tới 720 lính, 6 xe tăng và 7 xe đổ bộ. Ngoài ra, trên boong tàu chở được tới 15 trực thăng săn ngầm hoặc vận tải đa năng.
Tàu đổ bộ đa năng lớn nhất Hàn Quốc lớp Dokdo có lượng giãn nước 18.800 tấn. Con tàu có khả năng chở tới 720 lính, 6 xe tăng và 7 xe đổ bộ. Ngoài ra, trên boong tàu chở được tới 15 trực thăng săn ngầm hoặc vận tải đa năng.
Tàu ngầm tấn công tối tân lớp Son Wol-il U214 có lượng giãn nước 1.860 tấn (khi lặn), có khả năng phóng tên lửa hành trình chống tàu tầm ngắn Harpoon.
Tàu ngầm tấn công tối tân lớp Son Wol-il U214 có lượng giãn nước 1.860 tấn (khi lặn), có khả năng phóng tên lửa hành trình chống tàu tầm ngắn Harpoon.
Đặc biệt, gần đây Hàn Quốc đã triển khai tên lửa hành trình đối đất tầm xa Hyunmoo-3B đạt tầm bắn tới 1.000km, đủ sức đe dọa hầu hết mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên.
Đặc biệt, gần đây Hàn Quốc đã triển khai tên lửa hành trình đối đất tầm xa Hyunmoo-3B đạt tầm bắn tới 1.000km, đủ sức đe dọa hầu hết mục tiêu trên lãnh thổ Triều Tiên.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại