Những nữ chính trị gia của Việt Nam

Minh Anh |

(Soha.vn) - Họ đại diện cho những người phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan

 

Bà Nguyễn Thị Doan sinh ngày 11 tháng 01 năm 1951 tại xã Nhân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bà là Giáo sư, Tiến sỹ kinh tế, có trình độ cao cấp về lý luận chính trị.

Bà Nguyễn Thị Doan gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam ngày 11 tháng 07 năm 1982.

Ngày 25 tháng 7 năm 2007, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII, bà được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, bà tiếp tục được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp Quốc hội khóa XIII, bà tái đắc cử Phó Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Trước đó, bà từng là hiệu trường trường Đại học Thương Mại Hà Nội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

 

Bà Tòng Thị Phóng sinh ngày 10 tháng 02 năm 1954, quê quán phường Chiềng An, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Bà là cử nhân luật, có trình độ cao cấp về lý luận chính trị.

Bà Tòng Thị Phóng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 20 tháng 11 năm 1981.

Ngày 23/7/2007, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, bà từng là Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

 

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh ngày 12 tháng 04 năm 1954, quê ở xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà là Thạc sỹ kinh tế, Cử nhân chính trị.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 09 tháng 12 năm 1981.

Trước khi trở thành Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội (2007-2011), bà Ngân từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bí thư tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội (2007-2011).

Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến sinh ngày 01 tháng 08 năm 1959, quê Hà Tĩnh. Bà là Phó giáo sư, Tiến sỹ Y khoa.

Từ năm 1982 đến năm 1986 là bác sỹ nội trú, trợ lý giảng dạy, cán bộ giảng dạy tại Đại học Y Hà Nội.

Trước khi được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Y tế tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, bà Nguyễn Thị Kim Tiến từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM.

Tháng 3 năm 2009 bà được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội Tinh vì đã có đóng góp to lớn trong việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học ở trình độ cao.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền

 

Bà Phạm Thị Hải Chuyền sinh ngày 19 tháng 08 năm 1952, quê Bắc. Bà là Kỹ sư, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X, XI, Đại biểu Quốc hội Khóa X, giữ chức Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Trước khi được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, bà Phạm Thị Hải Chuyền từng giữ các chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc.

(Tổng hợp)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại