"Khám" vũ khí tàu hộ vệ Gepard Việt Nam

Hộ vệ tên lửa Gepard là chiến hạm hiện đại nhất, lớn nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Nhằm tăng cường sức mạnh bảo vệ vững chắc biển đảo tổ quốc, năm 2007 Việt Nam đã ký hợp đồng với Nga mua 2 tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 (project 1166.1). Trong ảnh là tàu hộ vệ Gepard đang trong quá trình hoàn thiện tại nhà máy đóng tàu Zelenodolsk Zavod (Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga).

Vào tháng 3 và tháng 8/2011, phía Nga lần lượt chuyển giao cho Việt Nam hai tàu tên lửa Gepard 3.9. Loại tàu này có lượng giãn nước 2.100 tấn, dài 102,14m, rộng 13,09m, thủy thủ đoàn 100 người. Trong ảnh là tàu Gepard 3.9 đang chạy thử nghiệm tại Nga.

Tàu thứ nhất có số hiệu HQ-011 mang tên Đinh Tiên Hoàng.

Tàu thứ hai có số hiệu HQ-012 mang tên Lý Thái Tổ.

Tàu hộ vệ tên lửa trang bị hệ thống hỏa lực mạnh, hệ thống điện tử tiên tiến. Trong ảnh là pháo hạm Ak-176M cỡ nòng 76mm có thể tiêu diệt mục tiêu trên biển và trên không ở tầm bắn tối đa 15km.

Ngay sau pháo hạm Ak-176M là tổ hợp pháo-tên lửa phòng không tự động Palma SU dùng để tiêu diệt tất cả mục tiêu trên không. Tổ hợp này trang bị 2 pháo 6 nòng cỡ 30mm (tốc độ bắn 5.000 viên/phút, tầm bắn 4km) và 8 tên lửa đối không tầm ngắn Sosna-R (tầm bắn 10km, độ cao 5km).

Ngoài Palma SU, Gepard 3.9 còn trang bị 2 tổ hợp pháo phòng không Ak-630 ở đuôi tàu. Tổ hợp trang bị pháo 6 nòng cỡ 30mm đạt tốc độ bắn cao, hữu hiệu khi đánh chặn tên lửa hành trình chống tàu và máy bay.

Hỏa lực diệt tàu chiến của Gepard 3.9 trang bị tổ hợp tên lửa hành trình chống tàu Uran-E (8 quả) đặt ở giữa thân tàu. Uran-E trang bị đạn tên lửa cận âm đạt tầm bắn tối đa 130km.

Tàu hộ vệ Gepard 3.9 phóng tên lửa hành trình Kh-35 Uran-E trong cuộc thử nghiệm tại Nga.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại