Thông đồng với cây xăng, lái xe đút túi hơn 500 triệu đồng

Miền Tây |

(Soha.vn) - Những lần được giao xe đưa đón lãnh đạo, cán bộ… khi đi đổ xăng lái xe, Sơn đã móc nối với cây xăng để trục lợi hơn 500 triệu đồng từ tiền mua xăng.

Vụ việc được ông Đặng Khắc Thắng - Hiệu trưởng Trường CĐSP Nghệ An phát hiện vào tháng 11/2012.

Tại thời điểm khi mới về nhậm chức hiệu trưởng tại Trường CĐSP Nghệ An sau khi kiểm tra, đối chiếu các chứng từ liên quan, ông Thắng đã phát hiện tài xế Dương Hồng Sơn (42 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) đã đúc túi hơn 500 triệu đồng từ tiền đổ xăng trong khoảng thời gian từ năm 2011 và 2012.

Sau khi phát hiện, Trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An đã tạm đình chỉ công tác đối với lái xe Sơn để cơ quan điều tra tiến hành làm việc.

Thầy Đặng Khắc Thắng cho hay: “Trước đây Sơn lái xe cho thầy Hiệu trưởng Phạm Bá Thắng - đã nghỉ hưu cuối năm 2012. Trong thời gian lái xe cho lãnh đạo, Sơn đã thông đồng với cửa hàng xăng dầu Hưng Lộc (TP Vinh) nhiều lần kê tăng thêm số kim để rút ruột hơn 500 triệu đồng từ tiền mua xăng. Hiện nhà trường đã tạm đình chỉ công tác đối với lái xe Sơn”.

“Trong tuần tới chúng tôi sẽ tiến hành họp lãnh đạo và quyết định xử lý hành chính đối với lái xe Sơn. Còn việc khởi tố hay không là thuộc về cơ quan điều tra. Quan điểm của chúng tôi là không bao che, phải làm sạch đội ngũ cán bộ…”, thầy Thắng cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được CA Nghệ An vào cuộc điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại