Đột nhập nơi chế tạo xe bọc thép Tiger của Nga

Arzamas là một trong những nhà máy công nghiệp quốc phòng hàng đầu của Quân đội Nga, nơi đây chuyên lắp ghép và chế tạo ra những xe bọc thép Tiger và BTR-82A.

Arzamas Machinery Plant là nhà máy chuyên chế tạo các phương tiện bọc thép bánh lốp cho Quân đội Nga, trong đó điển hình là loại xe bọc thép Tiger và BTR-82A hiện nay.

Arzamas Machinery Plant (AMZ) hiện nay đang tập trung sản xuất một số lượng lớn các xe bọc thép Tiger-M (gồm nhiều biến thể) cho Bộ Quốc phòng Nga. Trong ảnh là hệ thống động cơ của xe Tiger sắp được các công nhân lắp ráp vào khung thân xe.

Hàng loạt xe bọc thép Tiger-M đang sắp sửa được hoàn thành lắp ráp.

Xe bọc thép Tiger, hay còn được gọi là GAZ-2975 "Tigr" là một loại phương tiện bọc thép đa năng của Quân đội Nga.

Tiger được bọc thép tốt, khả năng cơ động cao và đã được Bộ Quốc phòng Nga chọn mua với số lượng lớn để trang bị cho các đơn vị trong quân đội.

Những chiếc Tiger này đang xếp hàng dài trong dây chuyền sản xuất.

Mui xe Tiger trước khi được lắp ráp.

Những chiếc Tiger này sẽ được bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga theo từng lô lớn.

Sau đó, chúng sẽ được phân về các đơn vị, triển khai tác chiến với nhiều biến thể khác nhau. Ví dụ như biến thể xe chỉ huy, xe trinh sát, xe phòng hóa, và xe chiến đấu...

Cận cảnh hệ thống trục xe Tiger trước khi được gắn lốp.

Ở bên trong, các ghế ngồi sắp sửa được lắp đặt. Xe Tiger có thể mang được từ 6-9 binh sỹ.

Được trang bị động cơ diesel, Tiger có thể tăng tốc độ lên 90 km/h khi đi trên đường đồi núi và 150 km/h trên đường nhựa.

Xe bọc thép Tiger được thiết kế với 2 cửa phía sau, làm lối vào ra ra cho các binh sỹ.

Tiger có tải trọng 5,5 tấn, chiều dài 4,61 m, cao 2,2 m và rộng 2 m.

Khả năng cơ động, bảo vệ và mức độ tiện nghi của xe Tiger được đánh giá là hàng đầu thế giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại