Điểm lại những thử thách “rợn người” với lính Mỹ trong "Hổ mang vàng"

Bảo An |

(Soha.vn) - Trong cuộc tập “Hổ mang vàng” tại Thái Lan, các binh sĩ Mỹ đã phải trải qua những thử thách khắc nghiệt để tồn tại trong rừng nhiệt đới.

Cuộc tập trận “Hổ mang vàng” diễn ra vào tháng 2/2013 ở ngoại ô Bangkok (Thái Lan) với sự tham gia của 13.000 binh sĩ của nước sở tại và Mỹ. Binh sĩ của hai nước đã tham gia huấn luyện tác chiến bộ binh, chia sẻ kinh nghiệm về y tế và tìm ra những cách tốt nhất để sống sót ở giữa rừng nhiệt đới.

Các binh sĩ đã trải qua rất nhiều thử thách từ tìm côn trùng để ảnh, tìm nước uống cho đến tránh rắn độc và thậm chí ăn thịt, uống máu của chúng. Họ cũng phải trải qua một lớp họp phân biệt 90 mẫu lá, rễ cây, trái cây và côn trùng khác nhau.

Cuộc tập trận “Hổ mang vàng” nhằm mục đích giúp binh sĩ Mỹ và Thái Lan có những kinh nghiệm chiến đấu thực tế trong rừng nhiệt đới.

Các binh sĩ tham gia lớp học phân biệt trái cây và lá ở vùng nhiệt đới.

Lớp học dạy các kỹ năng sống sót trong rừng nhiệt đới do các chuyên gia quân sự Thái Lan giảng dạy.

Cách khống chế rắn hổ mang.

Các binh sĩ Mỹ tỏ ra rất hứng thú với kỹ năng khống chế rắn hổ mang.

Cách vặt lông gà.

Các nấu chín thực ăn trong điều kiện thiếu thốn.

Một binh sĩ ăn sâu vẫn còn sống.

Một binh sĩ khác thử một loại trái cây của vùng nhiệt đới.

Một chuyên gia Thái Lan hướng dẫn cách bóc vỏ dừa bằng răng.

Xử lý tình huống khi bị trăn cuốn cổ.

Một nữ binh sĩ Mỹ thử khống chế rắn hổ mang chúa.

Một số binh sĩ thậm chí còn tình nguyện uống máu rắn.

Một lính Mỹ dùng đuôi rắn hổ mang nhét vào mũi.

Một lính Mỹ thực hành cách giết một con gà bằng răng trong khuôn khổ cuộc tập trận Hổ mang vàng 2013 tại Thái Lan ngày 20/2.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại