Sóng thần tàn phá quần đảo Solomon, đe dọa Thái Bình Dương

Bảo An |

(Soha.vn) - Hàng chục ngôi nhà bị phá hủy và khiến 4 người mất tích sau trận động đật mạnh 8 độ richter gây ra sóng thần ngoài khơi quần đảo Solomon.

Sóng thần cao tới hơn 1,5 m xảy ra sau trận động đất ở ngoài khơi quần đảo Solomon, đã phá hủy hàng chục ngôi nhà, khiến 4 người mất tích. Theo thống kê của Tổ chức nhân đạo World Vision, khoảng 700 hộ dân sống xung quanh sân bay Lata và các ngôi gần bờ biển trên quần đảo Solomon đã phải sơ tán tới những khu vực cao hơn để tránh sóng thần

Tại hai ngôi làng ở phía đông bắc thị trấn Lata, một số ngôi nhà bị sóng thần cuốn trôi khỏi vị trí cũ tới 5 đến 10m và 90% ngôi nhà bị hư hại do sóng thần.

Dưới đây là một số hình ảnh về sóng thần tàn phá quần đảo Solomon:

Các ngôi nhà tại ngôi làng Venga bị sóng thần phá hủy.

Một ngôi nhà bị sóng thần cao tới 1,5 m cuốn trôi hoàn toàn.

Động đất kèm theo sóng thần phá hủy một ngôi nhà trên quần đảo Solomon.

Một trường tiểu học trên quần đảo Solomon bị hư hại nặng sau thảm họa động đất và sóng thần.

Sân bay ở Lata tràn ngập rác.

Dây điện rơi xuống nước trên quần đảo Solomon.

Một ngôi làng bị phá hủy nặng nề sau trận động đất mạnh 8 độ richter kèm theo sóng thần.

Quần đảo Solomon nằm ở Nam Thái Bình Dương gần Papa New Guinea đông bắc Australia.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại