Choáng ngợp cuộc thi "xây tháp người" ở Tây Ban Nha

Long Hy |

Cuộc thi xây tháp người kỳ lạ ở xứ sở bò tót Tây Ban Nha có tên Cuộc thi tháp người Tarragona diễn ra hàng năm luôn là sự kiện thu hút sự chú ý của người dân địa phương cũng như du khách trên khắp nơi trên thế giới.

Cuộc thi The Tarragona Human Tower Competition hay dựng tháp người là một sự kiện thể thao thường niên để tìm ra đội chơi xuất sắc nhất trong năm diễn ra 2 năm một lần ở Tarragona , một thành phố nhỏ ở vùng Catalonia , cách thành phố Barcelona khoảng 50 dặm về phía tây nam.

 

Vào thời điểm chính thức diễn ra cuộc thi đấu kỳ lạ này, sẽ có khoảng 6.000 vận động viên xuất sắc tập trung tại một sân vận động cổ ở Tarragona. Mỗi đội có khi có số vận động viên lên đến hàng trăm người để cùng tạo nên một chiếc tháp được tạo ra bằng chính cơ thể các vận động viên xếp chồng lên nhau. Những đội xuất sắc sẽ đấu với nhau theo nhiều hạng mục khác nhau và với độ khó sẽ được tính vào điểm số thắng thua cho các đội.

Xây tháp người hay lâu đài người là một cuộc thi cổ truyền của người dân xứ Catalan cách đây hơn 200 năm. Mỗi một lâu đài hay tiến Ý là “castell” được dựng nên bởi các vận động viên trong một đội sẽ được gọi là một “colla”, bao gồm từ 75 – 500 người cả nam giới lẫn phụ nữ. Những người trẻ và nhẹ thường được xếp ở vị trí đỉnh tháp, còn những vận động viên nặng ký sẽ xếp phần đáy tháp. Nhạc cũng được dùng trong quá trình các thành viên “xây” tháp với chiều cao từ 6 – 10 tầng.

 

Hoạt động độc đáo và kỳ lạ này của người dân vùng Catalan đã được tổ chức Văn hóa Thế giới UNESCO công nhận nhà Di sản Văn hóa Phi vật thể của Nhân loại . Cuộc thi xây tháp người được cho là bắt nguồn từ việc các vũ công vùng Catalan cuối thế kỷ 18 dựng tháp người và được coi là một phần của văn hóa của vùng này.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại