Người dân thủ đô chơi đào ngày rằm tháng chạp

Nam Phong |

(Soha.vn) - Thú chơi hoa đào sớm vốn trở thành trào lưu và nét đẹp văn hóa từ nhiều năm nay tại Hà Nội.

Năm nay cũng vậy, đặc biệt ngày rằm tháng chạp, người dân đi mua hoa đào về chơi càng trở nên đông hơn.

Trong cái rét đại hàn những ngày cuối cùng của năm Nhâm Thìn, người dân Hà Nội đang tất bật sắm sửa chuẩn bị cho cái Tết thật tươm tất. Và đặc biệt, trong mỗi gia đình không thể nào thiếu được sắc đào tươi thắm.

Chợ hoa đầu mối Quảng Bá những ngày này trở nên nhộn nhịp hơn hẳn những ngày thường, hoa đào được đem về đây bày bán la liệt, cảnh mua bán cũng trở nên nhộn nhịp hơn.

Đường phố cũng trở nên nhiều hơn những hình ảnh người đi đường đèo, cầm những cây, cành hoa đào đang chúm chím nở.

Từ những chị bán hoa rong cho tới những người trồng đào cũng rong ruổi trên những con phố để bán hoa.

Sau đây là những hình ảnh mà PV chúng tôi đã ghi lại trên khắp các phố phường trong buổi sáng ngày rằm tháng chạp:

Cành đào đã phô diễn thời điểm rực rỡ nhất của mình dù Tết âm lịch vẫn còn cách nửa tháng. Song lại rất phù hợp với những gia đình có thú chơi đào vào ngày rằm tháng chạp.

Những cành đào tươi rói và lãng mạn dưới những cơn mưa phùn tràn ngập sắc xuân.

 
 
 
 
 

Tấp nập người mua kẻ bán.

Nghỉ Tết: Nhiều sinh viên nán lại "chia tay" người yêu

Dù đã được nghỉ Tết nhưng nhiều sinh viên vẫn quyết định nán lại ít hôm để “gặp gỡ” người yêu của mình trong phòng trọ.

Cưỡng hiếp rồi viết thư tỏ tình với nạn nhân

Thực hiện xong hành vi đồi bại, gã thanh niên liền nhận ra mình đã bị "trúng tiếng sét ái tình".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại