Nam Định: Thanh tra giao thông hành xử kiểu… giang hồ?

H.Sơn |

(Soha.vn) - Khi thấy người tham gia giao thông quay lại video quá trình xử phạt của mình, người tự xưng là thanh tra giao thông đã bất ngờ cởi phăng áo ngoài, lao vào đòi đánh người quay.

Anh Nguyễn Văn Hải, trú tại xã Nghĩa Bình (Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết: Vào khoảng 12 giờ 40 phút ngày 24/01, anh cùng một người bạn điều khiển xe máy đoạn qua dưới chân cầu vượt thành phố Nam Định (lối đường rẽ về Thái Bình). Tại đây, anh gặp một ông cụ ăn xin đang nằm thoi thóp dưới chân cầu.

Thấy vậy, anh Hải đã dừng xe để hỏi thăm và cho cụ già ăn xin nghèo khổ tiền. Cùng lúc, từ phía sau xuất hiện 2 người mặc đồng phục thanh tra giao thông, không đeo phù hiệu, đi chiếc xe máy Dream cũ mang BKS 18Z3... vượt lên trước, yêu cầu anh Hải xuất trình giấy tờ lái xe để kiểm tra.

Cụ già ăn xin nghèo khổ nằm thoi thóp dưới chân cầu vượt gần TP Nam Định.
Cụ già ăn xin nghèo khổ nằm thoi thóp dưới chân cầu vượt gần TP Nam Định.

Anh Hải và bạn đã nghiêm chỉnh chấp hành, xuất trình đầy đủ giấy tờ xe và bằng lái xe. Một người trong số đó nói: “Các anh đã bị phạm lỗi khi dừng xe dưới gầm cầu không đúng quy định, lỗi này sẽ phạt 400.000 nghìn đồng”.

Hai người tự xưng là
Hai người tự xưng là "cán bộ thanh tra giao thông tỉnh" đòi "làm luật" với anh Hải.

Anh Hải trình bày: “Tôi và bạn tôi đi qua đây, thấy cụ ăn xin đang nằm thoi thóp nên dừng lại hỏi thăm cụ và cho cụ mấy đồng để mua đồ ăn. Mong các đồng chí thông cảm cho”.

Tuy nhiên, người tự xưng là thanh tra giao thông (người trẻ tuổi – PV) tiếp tục giữ giấy tờ xe và ngỏ ý muốn “làm luật” tại chỗ, ngoài ra còn dọa nếu không có tiền thì sẽ đưa xe về cơ quan tại số 133 Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Đinh) để giải quyết.

Hai người tự xưng là
Hai người tự xưng là "cán bộ thanh tra giao thông" không hề đeo thẻ và giấy tờ tùy thân cũng như biên bản xử phạt mà đòi "làm luật" tại chỗ.

Anh Hải không đồng ý đã chấp nhận để hai người mặc đồng phục thanh tra giao thông lập biên bản vi phạm và xử phạt tại chỗ.

Nhưng hai người mặc đồng phục thanh tra gia thông lại bất ngờ “đổi ý”, không lập biên bản mà nhất quyết yêu cầu mời về trụ sở để làm việc và không giao giấy tờ xe cho anh Hải. Khi anh Hải và người bạn thắc mắc thì một trong hai người này đã dùng tay xô vào ngực anh Hải.

Người tự xưng là thanh tra giao thông này không đeo thẻ, lao vào đòi hành hung anh Hải.
Người tự xưng là thanh tra giao thông này không đeo thẻ, lao vào đòi hành hung anh Hải.

Quá bức xúc, anh Hải bèn lấy máy quay ra để quay lại toàn bộ sự việc. Bất ngờ người mặc đồng phục thanh tra giao thông trẻ tuổi quát lên: “Mày quay cái gì, thích thì cởi áo để đánh nhau...”, rồi lập tức cởi phăng chiếc áo đồng phục phục vứt vào giỏ xe máy và lao tới đòi đánh anh Hải.

Bỏ đi sau khi người đi cùng can ngăn.
Bỏ đi sau khi người đi cùng can ngăn.

Thấy vậy, người mặc đồng phục thanh tra giao thông đi cùng đã ôm lại và lên tiếng can ngăn và nói mong anh Hải và mọi người thông cảm bỏ qua sự việc vừa diễn ra.

Ngoài ra, người này còn tự giới thiệu mình tên là Trần Văn Long, còn người đi cùng đã cởi áo và đòi đánh anh Hải tên là Hoàng Xuân Trường, cả hai đều đang là “cán bộ thanh tra giao thông thành phố Nam Định, trụ sở ở 133, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định”.

“Tôi rất bức xúc với cảnh hành xử lối côn đồ và thiếu văn hóa trên của hai người tự xưng là thanh tra giao thông. Nếu họ là cán bộ thanh tra giao thông thật thì không thể chấp nhận được.

Tôi đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành xác minh làm rõ xem họ có đúng là thanh tra giao thông thật không hay là những kẻ giả mạo vì khi đó tôi không thấy họ đeo thẻ, không đem theo giấy tờ tùy thân cũng như biên bản xử phạt vi phạm giao thông”, anh Hải bức xúc nói.

Điều 9, Nghị định số 71/2012/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung từ Nghị định 34) đã quy định rất rõ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ như sau:

“Điều 9: Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Mục 3: Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường;

b) Không giảm tốc độ hoặc không nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, đường nhánh ra đường chính;

c) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;

d) Điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy gây cản trở giao thông;

đ) Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; tụ tập từ 3 (ba) xe trở lên ở lòng đường, trên cầu, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, hè phố trái quy định của pháp luật”.

PV sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại