Rét đậm, dân nô nức lên cửa khẩu mua đồ chống rét

Tư Trang |

(Soha.vn) - Thời tiết rét khiến nhiều người dân có nhu cầu đi lên tận chợ biên giới để mua sắm đồ với giá rẻ.

Rét kéo dài, quần áo "đắt như tôm tươi"

Những ngày qua thời tiết lạnh giá kéo dài đã làm cho nhu cầu mua sắm đồ giữ ấm của người dân tăng cao. 

Khắp các tuyến phố ở Hà Nội chuyên bán quần áo như: Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Cầu Giấy… tấp nập người ra vào, thậm chí có nhiều điểm xả hàng, giảm giá còn diễn ra cảnh tượng tranh nhau mua.

Năm nay phái nữ chuộng nhất áo khoác lửng và áo choàng, xu hướng một là ngắn hẳn, hai là dài hẳn rất rõ rệt. Tha  giá từ hơn 200.000 - 1.300.000đ/chiếc. 

Áo khoác nam loại giả da, nỉ, thô cũng rất đắt hàng, giá bán từ hơn 300.000 - 900.000đ/chiếc. Tuy nhiên, bán chạy nhất là loại áo phao nam dày dặn có giá hơn 400.000đ/chiếc.

Vì thời tiết rét đậm nên mặt hàng áo phao được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Bên cạnh những sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu với giá thành khá cao từ 500- 1 triệu đồng thì có rất nhiều áo của Trung Quốc với giá khá mềm: 300-600 nghìn đồng.

Lên tận chợ biên giới để mua đồ giá rẻ

Thời tiết liên tục rét đậm cũng là lúc nhiều gia đình ở Lạng Sơn và các tỉnh thành khác đi lên những cửa khẩu để mua được đồ với giá gốc, rẻ hơn nhiều so với ở các chợ.

Anh Thắng, ở huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Chiếc chăn len 7kg này tôi mua 560 ngàn đồng nhưng ở chợ huyện giá của nó là 750 ngàn. Chính vì vậy mà tôi lên chợ Tân Thanh để mua cả vài thứ nữa cho tiết kiệm".

Chợ cửa khẩu Tân Thanh tấp nập người đi mua sắm

Những quầy hàng quần áo luôn là tâm điểm của người dân trong những ngày giá rét

Ai cũng phải túi to, túi nhỏ sau khi mua sắm

Gian hàng bán đồ áo khoác ấm luôn tấp nập người mua bán

Nhiều gia đình chọn phương tiện di chuyển là taxi để tiện mua sắm

Người ra vào chợ luôn tấp nập

Những tấm biển quảng cáo bắt mắt người mua hàng

Rất nhiều nam thanh niên, những ông chồng cũng tự đi chọn cho mình món đồ ưng ý nhất

Chăn cũng là một trong những mặt hàng bán chạy nhất

Những chiếc xe tải hàng xuất nhập khẩu vội vã

Không chỉ người dân Lạng Sơn mà rất nhiều khách du lịch từ các nơi cũng tìm đến chợ cửa khẩu để mua sắm những đồ dùng gia đình phục vụ cho mùa đông như: quạt sưởi, chăn, đệm, túi chườm nóng, găng tay, tất....

Cô Lan ở Thanh Xuân, Hà Nội hồ hởi nói: "Từ khi nhiệt độ xuống thấp, các đồ dùng dưới Hà Nội đã tăng giá vù vù, chính vì vậy mà tôi làm một chuyến lên tận cửa khẩu để mua sắm và cũng là thăm thú luôn".

Tại chợ cửa khẩu, mặt hàng bán chạy nhất cũng giống như ở Hà Nội đó là áo khoác mà chủ yếu là áo phao. Những chiếc áo phao ở đây có giá khá "mềm", chỉ từ 150-500 ngàn đồng.

Các hàng thanh lý, xả hàng vẫn luôn là tâm điểm thu hút người tiêu dùng. Theo đánh giá của nhiều người thì đồ ở chợ cửa khẩu sẽ rẻ nếu biết mặc cả, ngược lại thì có thể sẽ bị "hớ" nếu bạn không cảnh giác vì các chủ hàng thường hét giá rất cao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại