Hoạt động ngành dịch vụ của Anh giảm trong tháng 12

Pha Lê |

(Soha.vn) - Các con số thấy nền kinh tế Anh suy giảm 0,2% trong ba tháng cuối cùng của năm 2012.

M ột cuộc khảo sát đã đề xuất cho thấy trong tháng mười hai, hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ của Anh giảm lần đầu tiên trong hai năm, nâng cao lo ngại về việc thêm một cuộc suy thoái kinh tế khác.

Chỉ số PMI dịch vụ từ Markit /CIPS giảm xuống mức 48,9 điểm trong tháng mười hai, giảm từ con số 50.2 điểm trong tháng mười một. Bất kỳ số điểm dưới 50 cho thấy hoạt động của lĩnh vực đó đang bị thu hẹp lại. Markit đổ lỗi cho hợp đồng kinh doanh mới bất ngờ giảm.

Nó nói rằng các con số cho thấy nền kinh tế Anh suy giảm 0,2% trong ba tháng cuối cùng của năm 2012. Anh thoát khỏi một cuộc suy thoái suy thoái kép vào mùa hè năm ngoái với mức tăng trưởng 1% trong giai đoạn từ tháng ba đến tháng chín.

 

"Sự sụt giảm đầu tiên trong hoạt động của khu vực dịch vụ trong hai năm làm tăng khả năng nền kinh tế Anh đang trượt vào suy thoái", ông Chris Williamson, kinh tế trưởng tại Markit cho biết. Lần cuối cùng các chỉ số dưới 50 là vào tháng Mười Hai năm 2010, khi nó đứng ở mức 49,7 điểm.

Giảm nhẹ trong hợp đồng kinh doanh mới được cho là yếu tố chính đằng sau sự suy giảm, với sự miễn cưỡng giữa các doanh nghiệp cam kết chi tiêu mới, và ngân sách báo cáo được thắt chặt. Niềm tin các nhà quản lý mua hàng vẫn còn ở mức thấp trong 11 tháng.

Ông Williamson cho biết các dữ liệu gợi ý rằng "nhu cầu cơ bản vẫn còn rất yếu và hoạt động đó có thể tiếp tục giảm trong năm mới ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại