Brazil: Đổ xô đi xem "hoa xác chết" khoe sắc

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Đây là loài hoa nhiệt đới to nhất và nặng mùi nhất thế giới, hiếm khi nở hoa.

Những ngày cuối năm, Brazil bất trở nên nhộn nhp khi hàng trăm người dân đổ tới vườn thực vật Inhotim, phía đông nam Brazil, mỗi ngày để tận mắt xem một cây hoa Titan arum nở.

Loài hoa này còn được gọi là "hoa xác chết", bởi nó có mùi giống mùi thịt bị rữa, còn nhiệt độ của bông hoa cũng ngang bằng với thân nhiệt con người.

Đây là lần thứ hai cây hoa này trổ bông.

Theo ông Patricia Oliveira, nhân viên tại vườn thực vật Inhotim, cây bắt đầu ra hoa và Giáng Sinh và giờ đang tàn.

Ông Oliveira cho biết loài hoa này "có tuổi thọ 72 giờ, trong thời gian đó, mùi hôi và màu sắc của nó thu hút các loại côn trùng: ruồi và bọ cánh cứng".

Hoa Titan arum có nguồn gốc từ những khu rừng nhiệt đới ở Sumatra, hiếm khi nở hoa, đặc biệt khó trồng và phải mất tới 6 năm mới có thể phát triển thành cây. Khi đó, nó có có thể cao tới hơn 3 mét.

Loài hoa này được phát hiện năm 1878 do một nhà sinh vật học người Ý. Mười năm sau đó, thế giới mới được nhìn thấy hoa của nó khi một cây "hoa xác chết" trổ bông tại một vườn sinh vật ở London. Lần thứ hai được ghi nhận sau đó là năm 1926.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại