Những biến động lớn của thế giới năm 2012 (P.1)

Thi Anh |

(Soha.vn) - "Titanic của Ý" mắc cạn, đại lễ Kim cương của nữ hoàng Anh, hàng loạt các cuộc nổi dậy đẫm máu... là những sự kiện nổi bật năm 2012.

Tháng 1/2012, con tàu hạng sang Costa Concordia đã bị mắc cạn ngoài khơi Isola del Giglio, Italy, làm 25 hành khách thiệt mạng và 4.000 người phải sơ tán khẩn cấp.
Binh lính thuộc lực lượng Pháo binh Hoàng gia đã bắn 41 phát đại bác chào mừng để đánh dấu Đại lễ Kim cương của nữ hoàng Anh Elizabeth II.
Một nhân viên cảnh sát đang dùng sào để gỡ chiếc mặt nạ Guy Fawkes, biểu tượng của nhóm tin tặc Anonymous, khỏi tượng James McPherson tại Washington DC. Năm 2012, tạp chí Time đã trao cho Anonymous danh hiệu một trong những nhóm người có ảnh hưởng nhất trên thế giới.
Thi hài của Ayoub Asalya, một em bé người Palestine đang được đặt trong bệnh viện Kamal Edwan phía Bắc dải Gaza. Tình trạng bạo lực ở đây ngày một tăng cao.
Lực lượng nổi dậy Syria lẩn khuất giữa đám khói sau khi bị xe tăng tấn công trong khi chiến đấu chống lại lực lượng quân đội Syria.
Hiện trường vụ tai nạn ô tô trong một đường hầm ở Sierre, Thụy Điển. Vụ tai nạn này đã cướp đi sinh mạng của nhiều học sinh.
Người thân đang cố gắng an ủi một phụ nữ mất chồng trong tai nạn phà ở bờ sông Meghna, Bangladesh. Tình trạng phà quá tải là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn ở đây.
Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo và tái đắc cử Tổng thống sau 1 nhiệm kì làm Thủ tướng.
Binh lính Mỹ bị thương tại khu vực vừa xảy ra đánh bom tự sát ở Afghanistan. Vụ tấn công đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng, trong đó có 3 thành viên của NATO.
Aung San Suu Kyi, chủ nhân giải Nobel của Miến Điện đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vào Quốc hội.
Triều Tiên đã tiến hành phóng tên lửa Unha-3 dù vấp phải sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.
Một cậu bé vừa khóc vừa ôm em sau khi bị một toán cảnh sát chất vấn, những người tới để phá nhà xây bất hợp pháp ở Kathmandu.
Người biểu tình và cảnh sát đụng độ tại sự kiện Cuộc tuần hành của Hàng triệu người (March of Millions).
Quang cảnh bị đánh bom ở Damascus vào giờ cao điểm buổi sáng. Những vụ tấn công thường nhật này chính là nguyên do làm hàng nghìn người tại Syria thiệt mạng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại