Hà Nội: Hiệu trưởng lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách

nguyentien |

Hiệu trưởng trường Tiểu học Ba Trại đã lập hồ sơ khống rút gần 60 triệu đồng để chia chác cho giáo viên trong trường.

Giáo viên “tố” hiệu trưởng rút tiền ngân sách

Những ngày qua, phóng viên nhận được phản ánh của thầy Nguyễn Văn Tiệp, giáo viên trường tiểu học Ba Trại (Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội) cho biết, ông Trần Văn Xuân, Hiệu trưởng nhà trường đã có nhiều sai phạm trong công tác quản lý.

Hà Nội: Hiệu trưởng lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách 1

Trường Tiểu học Ba Trại (Ba Vì, Hà Nội)

Cụ thể, thầy Tiệp cho biết, ông Xuân đã lập hồ sơ khống, rút tiền ngân sách. “Năm học 2011 – 2012, Hiệu trưởng và kế toán trường tôi lập hồ sơ khống trong việc sửa chữa hai việc nhỏ trong trường và báo cáo trước tập thể với tổng số tiền là hơn 117 triệu đồng. Khi tôi có đơn thư phản ánh thì lãnh đạo nhà trường đã rút số tiền sửa chữa này xuống còn 112 triệu đồng”, thầy Tiệp nói.

Thầy Tiệp cũng cho biết thêm, trong tổng số tiền trên thì Hiệu trưởng và kế toán đã quyết toán số tiền 30 triệu đồng vào việc đào giếng để phục vụ cho việc sinh hoạt trong trường. Tuy nhiên thực tế thì nhà trường không hề đào chiếc giếng này.

Đồng thời lãnh đạo nhà trường cũng quyết toán số tiền 28 triệu đồng vào việc xây tường bao, tuy nhiên theo thầy Tiệp thì tường bao này đã được xây dựng từ thời hiệu trưởng tiền nhiệm.

Chưa dừng lại ở đó, lãnh đạo nhà trường cũng quyết toán thêm 38 triệu đồng vào việc quét vôi cho trường học. Tuy nhiên thầy Tiệp cho biết, việc quét vôi này đã được tiến hành từ năm học 2010 – 2011.

Thầy Tiệp cũng cho biết thêm, sau khi phát hiện ra những sai phạm này, thầy đã lên gặp ông Nguyễn Thanh San, Bí thư Đảng ủy xã Ba Trại để phản ánh, tuy nhiên ông San không có động thái gì để xử lí.

Hà Nội: Hiệu trưởng lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách 2

Ông Nguyễn Thanh San, Bí thư Đảng ủy xã Ba Trại

Sai phạm đã được kết luận

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh San, Bí thư Đảng Ủy xã Ba Trại cho biết, những sai phạm của ông Trần Văn Xuân đã được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Vì kết luận và đã có hình thức kỉ luật đối với ông Xuân. “Các anh muốn biết thông tin chi tiết xin mời lên gặp Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy”, ông San nói.

Liên quan đến sự việc này, phóng viên đã có buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Vì. Tại buổi làm việc, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Vì cho biết, sau khi nhận được đơn thư phản ánh của thầy Tiệp, các cơ quan chức năng đã vào cuộc để xác minh sự việc.

Sau khi xác minh, kiểm tra sự việc, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cho biết nội dung phản ánh về sự việc này của thầy Tiệp là đúng. Ủy ban Kiểm tra cũng đã xác định được một số sai phạm của ông Trần Văn Xuân, Hiệu trưởng nhà trường cùng một số cá nhân liên quan trong vụ việc này. Nhà trường quyết toán số tiền 30 triệu để xây giếng nước nhưng thực tế không có giếng nước này.

Hà Nội: Hiệu trưởng lập hồ sơ khống rút tiền ngân sách 3

Ông Trần Văn Xuân từ chối làm việc với cơ quan báo chí

“Đồng chí Xuân đã chỉ đạo lập chứng từ thanh toán sửa chữa nhỏ, rút ngân sách gần 60 triệu đồng, dùng tiền đó chi vào việc lễ tết cho giáo viên. Việc làm này là trái với quy định về quản lí tài chính”, đại diện Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Vì cho biết.

Khi phóng viên có mặt tại trường Tiểu học Ba Trại để đề nghị làm việc với ông Trần Văn Xuân về những kết luận của Huyện ủy Ba Vì, ông Xuân đã từ chối làm việc với phóng viên.

Không chỉ rút tiền ngân sách, một số việc làm sai trái của Hiệu trưởng trường Tiểu học Ba Trại cũng đã được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy kết luận. 

Phóng viên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này…


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại