Hôm thứ bảy, Bộ trưởng Kinh tế Luis de Guindos cho biết, ông dự đoán nền kinh tế sẽ sụt giảm khoảng 0,4% trong quý thứ ba từ tháng 7 tới tháng 9.
Thị trường châu Âu giao dịch thương mại thấp, với mối quan ngại về kinh tế của Tây Ban Nha tăng thêm lo ngại về tăng trưởng toàn cầu.
Chỉ số Ibex của Tây Ban Nha giảm 2,3%, trong khi thị trường ở London, Paris và Frankfurt giảm hơn 1%.
Chi phí đi vay của Tây Ban Nha cũng tăng, với lợi nhuận trái phiếu trên 10 năm của Tây Ban Nha được giao dịch trên thị trường quốc tế tăng từ 5,67% lên mức 5,94%.

Chính phủ đã đưa ra những chính sách không có tình quần chúng như việc cắt giảm chi tiêu và tăng thuế trong nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách của quốc gia.
Vào hôm thứ năm, những chính sách này sẽ được trình bày một cách chi tiết ngân sách khẩn cấp và các biện pháp thắt lưng buộc bụng hơn nữa của đất nước.
Đặc biệt, ngân hàng Pháp Societe Generale cho biết rằng họ đã tiếp tục cắt giảm rủi ro của nợ quốc gia Tây Ban Nha xuống còn 400 triệu euro (515 triệu USD; 318 triệu euro) vào cuối tháng Tám từ csv 700 triệu euro cuối tháng sáu.