Phát ngôn viên Tổng thống Yasser Ali cho biết: "Tướng Mohamed Murad
Mowafi sẽ bị nghỉ việc từ hôm nay". Thông báo này được phát đi trên kênh
truyền hình nhà nước hôm 8/8.
Vài giờ trước đó, 20 người đã thiệt mạng khi quân đội Ai Cập đã tấn công bằng tên lửa nhằm tiêu diệt những kẻ bị nghi là các chiến binh Hồi giáo tại Sinai. Đây là lần đầu tiên Ai Cập bắn tên lửa vào Sinai kể từ sau chiến tranh với Israel năm 1973.
Đây là động thái đáp trả sau khi lực lượng nổi dậy giết hại 16 lính biên phòng Ai Cập cũng tại khu vực này hôm Chủ Nhật.
Các phương tiện truyền thông Ai Cập trích lời tướng Mowafi cho biết lực lượng tình báo đã nhận được những cảnh báo về cuộc tấn công hôm Chủ Nhật. Tuy nhiên, ông nói rằng họ chỉ thông báo thông tin này tới các cơ quan có liên quan và rằng công việc của lực lượng tình báo chỉ là thu thập thông tin.
Ông Mursi cũng sa thải thống đốc bang Bắc Sinai, chỉ huy lực lượng bảo vệ tổng thống và một vài quan chức an ninh cấp cao khác.

Ông Mowafi.
Cuộc tấn công hôm Chủ Nhật được xem là đẫm máu và trắng trợn nhất nhằm vào binh lính Ai Cập ở vùng Sina trong nhiều thập kỉ nay. Bản thân tổng thống Mursi phải đối mặt với chỉ trích về việc không đáp trả một cách kiên quyết.
Quan chức của cả 2 nước Ai Cập và Israel đều cho rằng chiến binh Hồi giáo là những nước thực hiện vụ tấn công hôm Chủ Nhật. Mặc dù vậy, tổ chức Huynh đệ Hồi giáo (Muslim Brotherhood) của Tổng thống Mohammed Mursi lại cho rằng cơ quan tình báo Israel Mossad đứng sau vụ này.