Giết chủ nhà trọ, vứt xác xuống sông

trangnguyen |

Cặp vợ chồng tàn ác đã giết chết nạn nhân, chặt thi thể thành nhiều khúc rồi ném xuống sông Sài Gòn để cướp chiếc xe máy.

Sáng 8.6, Công an tỉnh Bình Dương đã đưa nghi can Lê Hoàng Vũ (47 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Bạch (45 tuổi, vợ Vũ, cùng quê Cần Thơ) đến căn nhà ở P.Lái Thiêu (TX.Thuận An) để dựng lại hiện trường vụ giết người, cướp tài sản.

Ngày 28.3.2011, vợ chồng Vũ hẹn anh Phan Văn Thành (39 tuổi, TP.HCM) lên Bình Dương để làm thủ tục mua bán căn nhà đang thuê của anh tại KP. Hòa Long (P.Lái Thiêu).

Công an đến nhà kiểm tra thì các đối tượng đã bỏ trốn.

Tại đây, Vũ dùng gậy gỗ đánh vào đầu nạn nhân cho đến chết rồi cướp chiếc xe máy Air Blade.

Sau đó, vợ chồng Vũ đi mua bao ni lông rồi chặt thi thể nạn nhân, mang bỏ xuống sông Sài Gòn (khu vực cầu Bình Triệu) để phi tang đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.

Ngày 8/7/2011, cặp đôi này vừa xuất hiện tại khu chợ đêm ở Bạc Liêu thì bị công an bắt.

Theo Thanh niên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại