Người dân đổ về quê ăn Tết

camnhung |

Sáng 19/1, hàng nghìn người với đồ đạc lỉnh kỉnh, ùn ùn rời thủ đô về quê ăn Tết khiến các bến xe, nhà ga trở nên quá tải.

Ngay từ sáng sớm, dòng người ùn ùn tập trung phía trước cổng bến xe như Mỹ Đình.

Dòng xe khách cũng từ từ nối đôi nhau rời bến khiến phía cổng bến xe Mỹ Đình ùn tắc kéo dài.

Nhiều người dân với hàng hóa, đồ đạc lỉnh kỉnh ngồi đợi ngoài đường.

Hay chờ trong bến xe.

Khiến trong bến Mỹ Đình cũng xảy ra ùn tắc.

Nhiều người về quê với xe chất đầy đồ đạc.

Tại bến xe Giáp Bát nhiều gia đình cũng tập trung từ sớm để bắt được xe về quê ăn Tết.

Với đủ những hàng hóa, như bánh kẹo, đồ đạc được mang về quê.

Có người mang theo cả xe máy lên xe.

Trong bến đông đúc nên nhiều người với đồ đạc lỉnh kỉnh phải chở người thân ra ngoài đường để bắt xe.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Vương Duy Toàn, Phó giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, mặc dù số lượng người đổ về bến xe để về quê ăn Tết đã khá đông, nhưng không diễn ra tình trạng quá tải như mọi năm.

Ông Toàn cho biết thêm, để phục vụ tốt nhu cầu hành khách về quê ăn Tết, bến đã cho tăng cường hơn 150 lượt xe từ ngày 20 tháng chạp cho đến nay. Dự tính những ngày giáp Tết như 28, 29, số xe khách sẽ được tăng cường lên gấp đôi.

Theo Bá Đô

VNE

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại