Lê Kiều Như chuẩn bị ra "Sợi xích 2"?

vytran |

Khán giả sẽ thấy Như “có lúc là dòng sông êm đềm nhưng có lúc lại thành một cơn sóng dữ”.

Thời gian "im lặng" vừa qua của Lê Kiều Như là để tập trung vào một loạt các dự án nghệ thuật mà theo cô sẽ "bùng nổ" trong thời gian tới. Chính vì làm việc quá sức mà Lê Kiều Như đã phải nhập viên điều trị. Cô có cuộc trò chuyện với chúng tôi ngay sau khi ra viện và trở về với công việc.

Chuẩn bị ra cuốn truyện thứ ba

- Chị đã làm những gì mà đến mức bị kiệt sức, phải vào viện thế?

- Từ đầu năm đến giờ, Như liên tục phải quay bốn bộ phim, rồi chuẩn bị phát hành hai đĩa nhạc. Thêm vào đó, Như cũng đang cố gắng hoàn tất cuốn truyện thứ ba... Có lẽ Như tập trung cho công việc nhiều quá nên bị nhức đầu liên tục, kiệt sức nên phải nằm viện…

- Chị có thể kể một chút về cuốn truyện thứ ba của chị không?

- Trong lúc này thì Như chưa thể nói gì về nó được. Chỉ có thể nói rằng, Như đang trong giai đoạn tập trung cao độ công sức để có thể hoàn tất trong thời gian sớm nhất.

- Nó có phải là "Sợi xích 2" không?

- Xin phép cho Như được giữ bí mật.

- Vậy còn những bộ phim và đĩa nhạc đã làm chị kiệt sức kia, chị có có thể cho khán giả biết một chút về chúng không?

- Như vừa hoàn tất hai phim Dạo chơi giữa sài gòn , Trái tim lỡ nhịp và đang trong quá trình quay bộ phim Tình trở lại. Đến cuối tháng này, Như sẽ lại bắt tay vào một bộ phim khác có tên là Vàng. Đồng thời, Như cũng đang thực hiện bộ phim ca nhạc do chính Như viết kịch bản và một album nhạc sẽ gây bất ngờ trong thời gian tới.

Im lặng để chuẩn bị cho một sự bùng nổ

- Trong phim ảnh thường thấy chị hóa thân vào vai những cô gái “mưu mô, đanh đá, hoặc lẳng lơ”. Còn ngoài đời, Lê Kiều Như là một người như thế nào?

- Ngoài đời, Như hơi khó tính một chút nhưng khá hài hước và dễ thương, không muốn vì công việc mà cau có làm ảnh hưởng đến người xung quanh. Có những đồng nghiệp còn nói rằng nếu ngày quay phim nào mà không có Như thì họ buồn không diễn được luôn (cười).

- Chị có sợ những vai diễn đó bị khán giả “đánh đồng” với chính bản thân chị ngoài đời?

- Là một diễn viên khi hóa thân vào một nhân vật, cho dù hiền lành ác độc hay lẳng lơ thì đều xác định đó chỉ là vai diễn. Và khi khán giả xem phim mà “nhập tâm” quá, cũng có người biểu lộ cảm xúc thương hoặc ghét. Nhưng quan điểm của Như mà có lẽ cũng là quan điểm của tất cả những diễn viên khác, khi hóa thân vào một nhân vật nào đó, dù được khán giả thương hay ghét thì đó chính là thành công và hạnh phúc của một người diễn viên.

- Đã từng thử sức trong khá nhiều lĩnh vực: ca hát, viết truyện và đóng phim, chị thấy đâu là thế mạnh thực sự của mình?

- Cả ba lĩnh vực này Như đều yêu quí va không xem cái nào mạnh, cái nào yếu. Nếu có cơ hội thì Như muốn phát triển cả… ba lĩnh vực. Phong cách của Như là… đa phong cách mà.

- Thời gian vừa qua thấy chị khá im hơi lặng tiếng, hầu như không xuất hiện trên báo chí. Chị dành thời gian nghỉ ngơi hay vẫn làm việc mà không muốn “ồn ào”?

- Như vẫn khá bận rộn với nhiều công việc nhưng quả thực là không muốn “ồn ào” thật. Một phần là muốn được yên tĩnh và cũng đang “âm mưu” thực hiện một kế hoạch cho mình sắp tới. Khán giả sẽ thấy Như “có lúc là dòng sông êm đềm nhưng có lúc lại thành một cơn sóng dữ”. Biết đâu, sau thời gian “êm đềm” vừa rồi, một hai tháng tới, khán giả sẽ được chứng kiến “một cơn sóng dữ” của Như.

- Cảm ơn chị về sự chia sẻ này.

Theo Đất Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại