Tàu cổ bị đắm chứa nhiều cổ vật

vytran |

Tàu bị đắm cách bờ biển Thừa Thiên - Huế khoảng 100 m, chạy bằng hơi nước...

Ngày 28/5, ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, chiếc tàu đắm được tìm thấy tại vùng biển thôn Xuân Thiên Hạ, xã Vinh Xuân (Phú Vang) là tàu cổ chạy bằng hơi nước. Sở đã đề nghị ngành chức năng có phương án bảo vệ tàu.

Trước đó, do được sự cho phép của chính quyền địa phương, nhóm thợ lặn ở tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã khai thác các hiện vật trên chiếc tàu được tìm thấy từ năm 2010 đến nay. Họ đã lấy đi bộ máy tàu, mâm súng thần công và nhiều hiện vật.

Gần đây, sau khi biết tàu đắm là tàu cổ, có nhiều hiện vật quý, ngành chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế mới đình chỉ việc trục vớt hiện vật trên tàu.

Bình gốm cổ khai thác từ tàu cổ vừa được nhóm thợ lặn giao nộp cho cơ quan chức năng. Ảnh:Trần An.

Theo mô tả của nhóm thợ lặn, tàu cổ nằm cách bờ biển thôn Xuân Thiên Hạ khoảng 100 m, dài chừng 60 m, làm bằng gỗ bọc đồng. Thân tàu có nhiều chỗ để gắn súng thần công làm bằng đồng. Tàu chứa nhiều địa lôi, hiện vật bằng sắt, đồng và cả tiền xu dưới thời Minh Mạng.

Bước đầu, những người thợ lặn đã giao nộp các cơ quan chức năng 3 hiện vật mà họ khai thác được từ tàu cổ, gồm một chiếc bình gốm cổ, một đoạn sừng giống xương động vật có kích thước rất lớn và một quả địa lôi.

Theo Vnexpress

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại