Ai Cập: Các quan chức để mất tranh Van Gogh phải ngồi tù

hoanghuyen |

Các quan chức, trong đó có Mohsen Shaalan - cựu Trưởng ban Mỹ thuật của Bộ Văn hóa đã lãnh án tù.

Hôm 21/4, một tòa án Ai Cập đã tù giam 5 quan chức, trong đó có Mohsen Shaalan - cựu Trưởng ban Mỹ thuật của Bộ Văn hóa - vì đã để xảy ra vụ rộm bức tranhVase with Viscariatrị giá 55 triệu USD của danh họa Hà Lan Van Gogh.

Cụ thể là ông Mohsen Shaalan bị án phạt 1 năm tù giam và 4 nhân viên làm việc trong bảo tàng phải chịu mức án 6 tháng tù.

Bức tranh này bị đánh cắp hồi tháng 8/2010 từ Bảo tàng Mahmoud Khalil ở Cairo, nơi lưu giữ một trong những bộ sưu tập nghệ thuật thế kỷ 19-20 tinh tế nhất ở Trung Đông. Cho đến nay, người ta vẫn chưa tìm thấy tung tích bức tranh.

Tỷ phú Ai Cập Naguib Sawiris đã treo số tiền thưởng là 168.000 USD cho bất cứ ai cung cấp thông tin giúp tìm lại được bức tranh.

Theo Thethaovanhoa.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại